Hải Phòng: Khẩn trương phòng chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền

Cơn bão số 3 được dự báo là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp. Dự kiến đến 16 giờ, ngày 2-8, bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP Hải Phòng. Vì vậy, công tác phòng chống bão số 3 được các lực lượng chức năng triển khai nhanh chóng, kịp thời trước khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng kiểm tra tại khu vực bờ kè Đôn Lương, thị trấn Cát Hải. Ảnh: Viết Hà

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng kiểm tra tại khu vực bờ kè Đôn Lương, thị trấn Cát Hải. Ảnh: Viết Hà

Tại Hải đoàn 38 BĐBP (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng), công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu đang được đơn vị triển khai mạnh mẽ, gấp rút. Công tác tổ chức kiểm tra toàn bộ kho tàng, doanh trại, chằng chống, kê kích tài sản, tài liệu, phòng chống lụt, triều cường gây thiệt hại. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, thuốc men. Cùng với đó, Hải đoàn 38 BĐBP đã thành lập các đội cơ động có nhiệm vụ phòng chống bão lũ khi có lệnh. Về phương tiện cơ động sẵn sàng 3 ô tô, ứng trực 2 tàu có nhiệm vụ cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Hải giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa. Ảnh: Lê Đồng

Đại tá Phạm Trung Phương, Chính ủy Hải đoàn 38 BĐBP cho biết: “Công tác ứng trực bão số 3 đã được đơn vị triển khai khẩn trương, 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị cũng đã tăng cường trực canh thông tin tìm kiếm cứu nạn, phối kết hợp các biện pháp công tác nắm chắc tình hình, người, phương tiện hoạt động trên biển, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của UBND TP Hải Phòng, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án bảo vệ, đề phòng kẻ xấu lợi dụng bão để trộm cắp, phá hoại tài sản”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tràng Cát cùng với ngư dân chằng néo tàu, thuyền tại cảng cá Mắt Rồng. Ảnh Viết Hà

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 10 giờ ngày 2-8, tại khu vực thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, có gió cấp 4 đến cấp 5, mưa nhẹ. Mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3 đang được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Hải, BĐBP Hải Phòng chủ động triển khai gấp rút, công tác chằng chống nhà cửa, di dời đồ đạc cho người dân đến nơi an toàn cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cùng với đó, đơn vị cũng đã kêu gọi được 450 phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tại thời điểm hiện tại, mọi hoạt động vận tải hành khách các tuyến đường thủy nội địa đã ngưng hoạt động.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tràng Cát hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền neo đậu vào nơi an toàn. Ảnh Lê Đồng

Kiểm tra tại khu vực bờ kè Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận định, khi triều cường lên cao có thể gây ngập lụt toàn bộ thị trấn Cát Hải, vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu, BĐBP Hải Phòng và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để giúp đỡ nhân dân đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Lê Đồng - Viết Hà - Thành Chung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hai-phong-khan-truong-phong-chong-truoc-khi-bao-do-bo-vao-dat-lien/