Hải Phòng khánh thành công trình nhà ở xã hội 29 tầng

Đây là công trình nhà ở xã hội để bố trí tái định cư phục vụ di dời dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm; tạo ra khu nhà ở bền vững, khang trang, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh lễ cắt băng khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4 Đổng Quốc Bình. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh lễ cắt băng khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4 Đổng Quốc Bình. Ảnh: TTXVN

Sáng 15/5, tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, UBND thành phố Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã khánh thành Công trình Goldenland 5 - Dự án xây dựng chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2020).
Việc đầu tư Dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Công trình Goldenland 5, chung cư HH4 tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đây là công trình nhà ở xã hội để bố trí tái định cư phục vụ di dời dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm; tạo ra khu nhà ở bền vững, khang trang, văn minh, hiện đại, có chất lượng về môi trường sống thiết thực phục vụ cộng đồng; cung cấp đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, tiện ích xã hội, khuôn viên, cây xanh cho người dân sống trong khu chung cư và khu vực lân cận.

Công trình góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, trật tự cho cộng đồng. Chỉnh trang diện mạo đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Hải Phòng văn minh, xanh, sạch, đẹp, đổi mới và phát triển.
Tại khu vực phường Đồng Quốc Bình, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đang xây dựng 4 tòa chung cư cao tầng HH1, HH2, HH3, HH4 với 2.486 căn hộ, khi hoàn thành sẽ đủ để di chuyển 1.833 hộ dân sang 4 chung cư này.
Để có diện tích gần 2ha phục vụ xây dựng 4 tòa nhà chung cư HH1, HH2, HH3, HH4, thành phố Hải Phòng đã phải dỡ 14 nhà chung cư cũ, với 829 hộ dân phải đi tạm lánh.
Riêng Tòa chung cư HH4 Đồng Quốc Bình có tổng diện tích mặt sàn xây dựng gần 55.000 m2, với 29 tầng cao và 728 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 47,21 m2 - 54,89 m2.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ; trong đó phải phá bỏ 178 chung cư cũ và xây dựng 18 chung cư mới, với trên 20 tầng cao và gần 8.000 căn hộ. Đến năm 2024, Hải Phòng phấn đấu sẽ hoàn thành kế hoạch này.
Đặc biệt, sau khi phá bỏ các chung cư cũ, phần diện tích còn dư chỉ để làm hạ tầng giao thông và vườn hoa phục vụ cho cộng đồng.
Để đảm bảo sự công khai, minh bạch, khách quan trong việc giao nhà cho các hộ dân, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu quận Ngô Quyền tổ chức bốc thăm, đảm bảo khách quan, không để xảy ra khiếu kiện.
Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà điều hành và quản lý tòa nhà, lựa chọn các đơn vị kinh doanh ở tầng 1 theo hướng văn minh và hiện đại.
Đối với các hộ dân phải có trách nhiệm đóng góp các khoản theo quy định của thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường và gìn giữ vẻ đẹp của thành phố Cảng./.

Đoàn Minh Huệ/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/hai-phong-khanh-thanh-cong-trinh-nha-o-xa-hoi-29-tang/156881.html