Hải Phòng: Khánh thành lăng mộ Đức tổ mẫu Ngô Thị Ngải

Sáng 4-1 (ngày 10-12 năm Kỷ Hợi), Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Hải Phòng và CLB Doanh nhân dòng họ Vũ - Võ Hải Phòng, Hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ khánh thành lăng mộ Đức tổ mẫu Ngô Thị Ngải tại xóm 10, xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên). Về dự lễ có GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Vũ Võ Việt Nam cùng đông đảo con cháu dòng họ trong toàn thành phố.

Các đại biểu cùng con cháu họ Vũ tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên làm lễ cắt băng khánh thành Lăng mộ Đức tổ Mẫu (họ Vũ) Ngô Thị Ngải.

Cụ Ngô Thị Ngải là vợ của cụ Vũ Nạp – thủy tổ dòng họ Vũ ở làng Mộ Trạch (tỉnh Hải Dương) và thị trấn Minh Đức, xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) ngày nay. Sinh thời, cụ Ngô Thị Ngải hỗ trợ chồng giúp triều đình nhà Trần đánh tan quân giặc phương Bắc trên sông Bạch Đằng năm 1288 (cụ Vũ Nạp được phong chức Đồng Giang Hầu tả tướng quân). Sau khi cụ Ngải mất được an táng tại khu cây dừa (nay là xóm 10, xã Minh Tân).

Đại diện Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam dâng hương tại Lăng mộ Đức tổ Mẫu (họ Vũ) Ngô Thị Ngải.

Qua thời gian, phần mộ mẫu tổ xuống cấp, được sự quan tâm của Hội đồng Vũ - Võ thành phố, câu lạc bộ doanh nghiệp Vũ -Võ Hải Phòng cùng con cháu họ Vũ -Võ các địa phương tri ân đóng góp nâng cấp phần mộ. Sau hơn 2 tháng thi công, phần mộ được hoàn thành nâng cấp với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Việc tôn tạo, xây dựng lăng mộ thể hiện tấm lòng tri ân cội nguồn của con cháu trong dòng họ. Đồng thời, góp phần bảo tồn chứng tích chống giặc ngoại xâm, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước ở địa phương.

Tin: Minh Châm - Ảnh: Hoàng Phước

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hai-phong-khanh-thanh-lang-mo-duc-to-mau-ngo-thi-ngai-74027