Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền

Sáng 27/4, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng Đỏ năm 2023, kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Quận Ngô Quyền, Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam Quận Ngô Quyền tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền.

Đại biểu tới dự Lễ khánh thành

Đại biểu tới dự Lễ khánh thành

Tới dự Lễ khánh thành có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó - Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đ/c đại biểu HĐND TP được bầu tại quận Ngô Quyền; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội TP; các đồng chí đại diện lãnh đạo các quận huyện trên địa bàn TP.

Tòa nhà Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Ngô Quyền.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Cáp Trọng Tuấn – Chủ tịch UBND quận trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, cùng với sự giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành thành phố; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền toàn quận, sự đồng thuận của Nhân dân, các tổ dân phố phường Đông Khê, sự nghiêm túc, trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Sau 22 tháng thi công tích cực, khẩn trương, công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Ngô Quyền được hoàn thành với diện mạo mới, khang trang, văn minh và hiện đại.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của quận, hiện thực hóa ước mơ và tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên quận qua các thời kỳ.

Lễ cắt băng khánh thành

Lãnh đạo thực hiện Khai trương Trung tâm điều hành thông minh – IOC

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền khẳng định: “Được làm việc tại Trụ sở mới là niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quận Ngô Quyền.

Chúng tôi càng ý thức hơn trách nhiệm lớn lao trước Đảng, trước Nhân dân toàn quận trong công cuộc xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân. Quận Ngô Quyền sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo”.

Ông Cáp Trong Tuấn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền phát biểu tại Lễ Khánh Thành

Bí thư Thành Ủy trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhân dân và cán bộ quận Ngô Quyền

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Thọ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy - UBND quận Ngô Quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ngành thành phố; cùng tinh thần lao động tích cực, khẩn trương của các nhà thầu thi công, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, những người trực tiếp tham gia xây dựng công trình đã khắc phục khó khăn, thi công hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Để đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, Phó Chủ tịch đề nghị UBND quận Ngô Quyền chỉ đạo nhà thầu tiếp tục tập trung, hoàn thiện tất cả các hạng mục phụ trợ; hoàn thành các thủ tục, quyết toán công trình theo đúng quy định. Cùng với đó, xây dựng nội quy, quy định quản lý, sử dụng trụ sở đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, khai thác và phát huy giá trị sử dụng bền vững của công trình...

Lãnh đạo thăm quan Trung tâm điều hành thông minh - IOC

Cũng tại buổi Lễ khánh thành, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành Ủy cũng đã trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhân dân và cán bộ quận Ngô Quyền với những thành thích đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại Lễ Khánh Thành

Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 13.600 m2 với 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn 7.810m², bảo đảm cho hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên. Ngoài ra còn có Trung tâm Hội nghị với quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng 1.150m².

Bí thư Thành Ủy trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Hành chính quận

Quảng trường rộng với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống đài phun nước tạo cảnh quan xanh, hiện đại, hài hòa, thân thiện. Có các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ trong khu vực được bố trí, thiết kế phù hợp, tiện ích, bảo đảm tính mỹ thuật và nhu cầu sử dụng.

Bí thư thành Ủy và các lãnh đạo tham quan bộ phận một cửa của quận Ngô Quyền

Đặc biệt, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được lắp đặt các thiết bị đồng bộ, thông minh, hiện đại và có tính tương tác cao như: Trung tâm điều hành thông minh – IOC, Bộ phận một cửa, Hội trường, các Phòng họp số; tạo tiền đề vững chắc cho tiến trình xây dựng và phát triển Quận Ngô Quyền vững mạnh, hoạt động minh bạch, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Hải Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/hai-phong-khanh-thanh-trung-tam-chinh-tri--hanh-chinh-quan-ngo-quyen-d193035.html