Hải Phòng: Kiểm tra việc hơn 2.000 người Trung Quốc tổ chức hội nghị

Hơn 2.000 người Trung Quốc trên 60 chiếc xe khách tổ chức một hội nghị tại Trung tâm Tiệc cưới Hải Đăng, khiến nhiều người dân tò mò.

Theo đó, ngày 19/12, đoàn khoảng 2.100 người của 3 doanh nghiệp Trung Quốc do một công ty lữ hành bảo lãnh, làm các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch và nghỉ tại tỉnh Quảng Ninh.

Đến sáng 20/12, đoàn khách này sang tổ chức hội nghị và ăn trưa tại Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng (số 19 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng).

 Đến khoảng 13 giờ chiều, đoàn người Trung Quốc đã dần dần rời đi

Đến khoảng 13 giờ chiều, đoàn người Trung Quốc đã dần dần rời đi

Theo người dân trong khu vực, đoàn người Trung Quốc đi trên hơn 60 xe khách, sau đó vào hội trường lớn trung tâm tiệc cưới này. Tại đây, nhiều người ghi nhận, đoàn người Trung Quốc tổ chức một số hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật... Trước sảnh vào hội trường trung tâm này có dựng tấm pano in chữ Trung Quốc, nhưng đến khoảng 13 giờ bị dỡ bỏ, sau đó nhiều người lên xe khách rời đi trước.

Chiều 20/12, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, UBND TP Hải Phòng vừa giao Công an thành phố và các sở, ngành liên quan kiểm tra, làm rõ việc một đoàn hơn 2.000 người Trung Quốc tổ chức hội nghị tại Trung tâm Tiệc cưới Hải Đăng.

Hơn 2.000 người Trung Quốc tham gia hoạt động này

Cũng trong chiều nay, ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, Sở này phối hợp Công an, đề nghị UBND thành phố yêu cầu dừng hoạt động của đoàn khách du lịch này vì họ đến đột xuất, bất ngờ và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước của thành phố.

Ông Quý cho biết thêm, có thể họ chỉ thông báo cho Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ Hải Phòng, còn Sở Văn hóa và Thể thao và một số cơ quan khác thì họ không thông báo theo quy định 5 ngày trước khi tổ chức các hoạt động văn hóa (nếu có).

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/hai-phong-kiem-tra-viec-hon-2-000-nguoi-trung-quoc-to-chuc-hoi-nghi-325620.html