Hải Phòng: Kịp thời cứu sống thanh niên nhảy cầu ngày mùng 3 Tết

Trước tình thế khẩn cấp, 2 người đi đường đã vội nhảy xuống sông và đưa nam thanh niên lên bờ tiến hành sơ cứu.

Theo đó, trong quá trình lưu thông trên đường, 2 công dân tại xã Tân Hưng và thị trấn Vĩnh Bảo (cùng huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đi qua cầu Nhân Mục bất ngờ phát hiện nam thanh niên nhảy xuống sông Chanh Dương.

Trước tình thế khẩn cấp, 2 người vội nhảy xuống sông cứu, đưa nam thanh niên lên bờ tiến hành sơ cứu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo điều động lực lượng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành xác minh; đồng thời liên hệ với người nhà nạn nhân tại xã Giang Biên đến đưa về.

Qua tìm hiểu được biết, nam thanh niên nhảy cầu Nhân Mục trú tại xã Giang Biên, có tinh thần không ổn định. Sau khi mâu thuẫn với gia đình, người này đã bỏ nhà đến thị trấn Vĩnh Bảo chơi Tết, rồi nhảy cầu Nhân Mục.

Trước đó, vào khoảng 05h00' ngày 23/01/2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin từ Công an quận Hồng Bàng báo xảy ra vụ nghi nhảy sông tự tử khu vực hồ nuôi Thiên Nga, đường Thế Lữ, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cụ thể, vào khoảng 03h ngày 23/01/2023, một đôi nam nữ gồm anh N.T. S, 39 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng và chị N.T.T.T, 26 tuổi , trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng nghi nhảy sông tự tử ở sông đào Tam Bạc, khu vực được chặn 2 đầu để nuôi Thiên Nga.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã cứu được chị N.T.T.T, còn người nam vẫn mất tích.

Trung tâm thông tin 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hải Phòng đã điều động cán bộ chiến sỹ và phương tiện các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3, 5 cùng 1 xe CNCH dưới nước. Các lực lượng Công an đã triển khai xuồng hơi, sử dụng thiết bị lặn, thiết bị chuyên dụng dưới nước để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 10h tìm kiếm, thi thể nam thanh niên được tìm thấy đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thiên Di

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-phong-kip-thoi-cuu-song-thanh-nien-nhay-cau-ngay-mung-3-tet-1801053.html