Hải Phòng: Liên tiếp triệt phá các đường dây tàng trữ, mua bán ma túy

Trong 2 ngày, Công an TP. Hải Phòng liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển mua bán chất ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc và 2kg ma túy đá.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 4/6, tại QL5A đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hải đã phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng phát hiện Phạm Nho Huyền (sinh năm 1972, trú tại Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) và Trương Thụy Phương (sinh năm 1977, trú tại Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có hành vi mua bán chất ma túy, thu giữ 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

Hai đối tượng Phạm Nho Huyền và Trương Thụy Phương.

Theo cơ quan Công an, Phạm Nho Huyền là người cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh có nhiều tiền án tiền sự khi từng bị kết án 20 năm tù về tội giết người năm 1997, 10 năm tù về tội cướp tài sản vào năm 1992 và 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 1989.

Tiếp đó, ngày 5/6, tại xã An Đồng, huyện An Dương, Phòng PC04 tiếp tục bắt quả tang Ngô Thanh Tùng (27 tuổi, trú tại số 203 L4, K7, khu chung cư Huy Hoàng) có hành vi tàng trữ chất ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc. Được biết, Tùng là đối tượng quản lý nghiệp vụ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Tùng thường mua ma túy của các đối tượng ở Quảng Ninh, Hải Dương về Hải Phòng tiêu thụ. Ma túy được đóng trong thùng giấy rồi chuyển về cho Tùng bằng xe khách.

Đối tượng Ngô Thanh Tùng cùng tang vật.

Hiện, Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phạm Nguyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-phong-lien-tiep-triet-pha-cac-duong-day-tang-tru-mua-ban-ma-tuy-post28261.html