Hải Phòng: Lượng khách du lịch đổ về tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Thống kê của Phòng văn hóa quận Đồ Sơn, Ga Hải Phòng… số lượng du khách đến Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, quận Đồ Sơn đón gần 300.000 lượt khách trong kỳ nghỉ dài của mùa hè năm 2023; Ga Hải Phòng đón 35.000 hành khách đi đến, tăng 30% so với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022.

Do kỳ nghỉ lễ dài nên du khách có thời gian chọn lựa cho mình những điểm đến phù hợp. Ngày nghỉ đầu tiên 30/4 do thời tiết không thuận lợi nên đa phần các điểm du lịch trên địa bàn thành phố chưa có nhiều người đến. Nhưng đến ngày thứ 2 (1,2/5) thời tiết đẹp, nắng nên các bãi tắm tại Khu 2 (Khu du lịch Đồ Sơn), Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng và Hòn Dáu Resort l đã chật kín. Tuyến đường Phạm Văn Đồng dài 20km (đường xuống Đồ Sơn) cũng tắc đến 2h đồng hồ.

Đồ Sơn tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn du khách.

Đồ Sơn tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn du khách.

Để đạt mục tiêu đón hơn 2,5 triệu lượt khách du lịch năm 2023, quận Đồ Sơn có nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn khách du lịch như Lễ hội bia và ẩm thực; liên hoan hoan nghệ thuật đường phố; biểu diễn nghệ thuật ngoài trời Carnaval đường phố; 2 đêm nhạc điện tử EDM. Trong đó, tối 29/4, tại quảng trường Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Văn hóa dân gian biển, đảo Việt Nam-Khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn-Hải Phòng 2023.

Ông Lê Đức Hợp – Trưởng phòng Văn hóa quận Đồ Sơn thông tin: “Để bảo đảm an toàn, mỹ quan khu du lịch, lãnh đạo UBND quận và các phòng, ban liên quan cũng như phường Vạn Hương liên tục kiểm tra, nhắc nhở du khách, các hộ kinh doanh dịch vụ ô, ghế tuân thủ quy định; thường trực công tác cứu hộ bờ biển; niêm yết và bán đúng giá niêm yết cũng như công khai số điện thoại đường dây nóng”…

Du khách đến bãi biển Đồ Sơn tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh Vĩnh Quân

Do lượng khách tăng cao, để bảo đảm việc lưu thông diễn ra thuận tiện, tại các khu vực ngã 3, ngã tư tuyến đường trên địa bàn quận, khu, điểm du lịch, Công an quận Đồ Sơn, Công an các phường bố trí lực lượng trực 24/24 nhắc nhở người dân địa phương, du khách tuân thủ quy định, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhờ vậy, dù lượng khách khá đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ông Đặng Tiến Mạnh – Trưởng ga Hải Phòng cho biết; “Để kịp thời đón khách đến và đi ga Hải Phòng đã tăng thêm 5 chuyển từ HN về HP (các ngày 29 và 30/4). Tăng thêm 7 từ Hải Phòng đi Hà Nội (chuyến các ngày 30/4, 1,2,3/5). Lượng khách tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần do Hải Phòng tổ chức thành công chương trình Food tour”. Ẩm thực của Hải Phòng ngon nên nhiều du khách từ các tỉnh thành khác đặc biệt là Hà Nội đã không ngần ngại đi du lịch bằng đường sắt. Hơn nữa nếu khách hàng đặt vé onlie thì sẽ được giảm rất nhiều…”

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, an ninh trật tự trong dịp Lễ ga Hải Phòng xây dựng biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn khu l ga Hải Phòng. Bên cạnh đó là thái độ phục vụ khách, chủ hàng vui vẻ, niềm nở, hòa nhã, tận tình, chu đáo; Tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định trong Luật Đường sắt, Nội quy lao động. Các thiết bị hạ tầng, đầu máy toa xe vận dụng được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn; đảm bảo giao thông tại ngã tư ga và quảng trường ga thông thoáng không để ùn tắc kéo dài; kiểm tra phát hiện kịp thời hành khách mang theo chất nổ, chất cháy đi tàu và đấu tranh chống lợi dụng phương tiện đường sắt vận chuyển hàng lậu, hàng cấm và gian lận thương mại…

Ga Hải Phòng đón 35.000 lượt khách đến và đi trong các ngày nghỉ lễ. Ảnh Vĩnh Quân

Từ nay đến ngày 13/5/2023 Hải Phòng sẽ còn rất nhiều chương trình hấp dẫn du khách để tiến tới chào mừng sự kiện lớn của TP đó chính là Lễ hội Hoa phượng đỏ./,

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-luong-khach-du-lich-do-ve-tang-gap-3-lan-so-voi-cung-ky.html