Hải Phòng mất thắng trên sân Bình Dương với quả penalty nhạy cảm

Chiều ngày 13/3, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách trên sân nhà của Becamex Bình Dương. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang cho thấy sự thăng hoa của mình.

Chỉ chưa đầy 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, bàn thắng đã xuất hiện. Sau khi đoạt được bóng ở giữa sân, Hải Phòng tổ chức tấn công nhanh. Đội trưởng Hải Huy mở bóng sang cánh trái cho Triệu Việt Hưng và cầu thủ này sau đó thực hiện quả tạt thuận lợi vào trong giúp Rimario dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly chỉ có vài mét.

Chỉ chưa đầy 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, bàn thắng đã xuất hiện. Sau khi đoạt được bóng ở giữa sân, Hải Phòng tổ chức tấn công nhanh. Đội trưởng Hải Huy mở bóng sang cánh trái cho Triệu Việt Hưng và cầu thủ này sau đó thực hiện quả tạt thuận lợi vào trong giúp Rimario dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly chỉ có vài mét.

Romario chia vui với HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau bàn mở tỉ số, đội chủ sân Gò Đậu đã sớm có bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu trên sân Gò Đậu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

Chỉ vài phút sau khi bị thủng lưới, đội chủ nhà đã san bằng được tỷ số. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh trái, Duy Khánh treo bóng vừa vặn để Việt Cường đánh đầu chuẩn xác tung lưới Hải Phòng.

Sau những phút đầu sôi nổi, nhịp độ trận đấu có phần chững lại khi đôi bên đều chủ trương chơi chậm và chắc, tránh hưng phấn quá mức.

Mãi cho đến phút 33 của trận đấu, đội bóng đất Cảng lại vươn lên dẫn trước. Sau quả tạt của Martin Lò bên cánh phải, một cầu thủ Bình Dương phá ra ngoài khu vực 16m50 và Thái Bình ập vào thực hiện cú volley chân trái đẹp mắt, trái bóng đi như kẻ chỉ nhằm vào góc lưới và thủ môn Tuấn Vũ chỉ còn biết bất lực.

Sau khi Hải Phòng vươn lên dẫn bàn, cuộc chơi lại trở nên sôi nổi khi Bình Dương buộc phải dồn đội hình lên cao tổ chức tấn công hòng một lần nữa san bằng tỷ số nhưng Hải Phòng vẫn đang triển khai lối chơi cực kỳ hợp lý.

Rõ ràng, đội bóng đất Cảng đang dần lột xác dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm.

CLB Hải Phòng vẫn kiểm soát được thế trận, điều này khiến cho ý đồ tìm kiếm bàn gỡ hòa của Bình Dương gặp khó khăn.

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang thi đấu chặt chẽ khiến các chân sút của chủ nhà Bình Dương hoàn toàn bế tắc.

Phút 81, Ngọc Thịnh của Hải Phòng phạm lỗi với Vĩ Hào bên phía Bình Dương, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà. Tình huống này khá nhạy cảm khi hình ảnh trên truyền hình cho thấy vị trí phạm lỗi ở ngoài vòng cấm.

Trên chấm 11m, Tiến Linh gỡ hòa 2-2 cho B.Bình Dương.

Tiến Linh nhanh chóng đưa bóng vào cuộc hòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn, mong giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Ngọc Thịnh của Hải Phòng phải nhận thẻ vàng thứ hai chỉ sau ít phút, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ. Hải Phòng chỉ còn chơi với 10 người trong ít phút cuối trận.

Trận này, Dụng Quang Nho chỉ ngồi dự bị.

Phạm Nguyễn - Thư Kiều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-phong-mat-thang-tren-san-binh-duong-voi-qua-penalty-nhay-cam-post1422790.tpo