Hải Phòng mở tuyến buýt công cộng, hạn chế ôtô qua phà ra Cát Bà dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Sở GTVT Hải Phòng hạn chế chở ôtô cá nhân, xe tải qua phà Gót ra đảo Cát Bà. Đồng thời, mở tuyến xe buýt công cộng chở người dân và du khách từ đất liền ra đảo và ngược lại.

Sở GTVT Hải Phòng vừa thông tin phương án tổ chức phân luồng phương tiện nhằm hạn chế ùn tắc giao thông qua phà Gót ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo đó, từ 9h đến 13h ngày 30/4 đến 3/5 và trong các ngày nghỉ cuối tuần từ 6/5 đến 30/7, sẽ hạn chế chở ô tô con, xe tải qua phà Gót theo chiều từ trung tâm thành phố ra đảo Cát Bà.

Trong thời gian hạn chế phương tiện cá nhân, người dân và khách du lịch ra đảo Cát Bà lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy, phà hoặc cáp treo.

Sở GTVT Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Nhiều năm nay, từ khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đi vào khai thác, các dịp nghỉ lễ và cuối tuần, mùa hè, bến phà Gót - Cái Viềng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do lượng du khách đổ về tăng đột biến.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Hải Phòng hạn chế chở ô tô cá nhân, xe tải từ đất liền qua phà Gót ra đảo Cát Bà nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng cho biết, giữa tháng 4 vừa qua, Sở đã chính thức mở tuyến xe buýt 14 vận tải hành khách công cộng xuyên đảo Cát Bà nhằm giảm tải phương tiện cá nhân ra đảo, hạn chế ùn tắc cao điểm mùa du lịch.

Theo đó, tuyến buýt 14 dài 25km chạy xuyên đảo, từ bến phà Cái Viềng đến trung tâm thị trấn Cát Bà. Sẽ có 40 lượt xe, bắt đầu phục vụ từ 5h15 – 18h, bình quân khoảng 30-40 phút/chuyến. Giá vé 13.000 đồng/lượt, 250.000 đồng/tháng, miễn phí trẻ dưới 6 tuổi.

Ông Hoàng Trung Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, nếu người dân và du khách từ trung tâm TP Hải Phòng đi Cát Bà có thể lên xe buýt 16C (từ Bến xe Thượng Lý) để ra bến phà Gót, giá vé 13.000 đồng/lượt. Vé người đi bộ qua phà Gót 12.000/lượt.

Như vậy, người dân và khách du lịch chỉ mất 38.000 đồng/lượt là có thể từ trung tâm thành phố ra đảo Cát Bà tham quan, du lịch.

Nhiều năm nay, cao điểm dịp nghỉ lễ và cuối tuần mùa hè, tuyến đường qua phà Gót ra đảo Cát Bà luôn trong tình trạng ùn tắc, giao thông tê liệt.

Lãnh đạo huyện Cát Hải cũng cho biết, ngoài lợi thế tiết kiệm tiền cho khách, việc mở tuyến buýt công cộng còn giúp hạn chế phương tiện cá nhân ra đảo, giảm tải ùn tắc cho phà Gót khi vào mùa du lịch, ngày nghỉ lễ, cuối tuần.

Còn lãnh đạo bến phà Gót – Cái Viềng cho biết, cao điểm mùa du lịch 2023, đơn vị huy động tối đa khoảng 200 nhân sự vận hành 8 phà lớn nhỏ với công suất 300 người/chuyến, sức chở hàng vạn người mỗi ngày. Mỗi chuyến phà có thể chở 10-15 ôtô con hoặc nhiều ôtô chở khách cùng hàng chục xe máy.

Theo lãnh đạo bến phà Gót – Cái Viềng, cao điểm đầu mùa du lịch năm 2022, phà Gót – Cái Viềng thường xuyên xảy ra ùn tắc dịp cuối tuần, nghỉ lễ do phương tiện cá nhân ra đảo quá lớn. Năm nay, có xe buýt hỗ trợ chở khách đi bộ, đơn vị sẽ hoạt động hết công suất nhằm hạn chế ùn tắc khi du khách tới đảo du lịch.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-phong-mo-tuyen-buyt-cong-cong-han-che-oto-qua-pha-ra-cat-ba-dip-nghi-le-post1529058.tpo