Hải Phòng: Một TP phát triển không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp

Ngày 19/8, UBND TP Hải Phòng tổ chức gặp gỡ các DN trên địa bàn. Tới tham dự Hội nghị có hàng trăm DN hoạt động tại các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Theo thống kê của UBND TP Hải Phòng, tính đến hết tháng 7/2023 trên địa bàn TP có gần 27.000 DN đang hoạt động. Trong đó DN tư nhân chiếm 97%, tính trung bình mỗi năm TP có khoảng 3.000 DN thành lập mới với vốn đăng ký trung bình trên 8 tỷ đồng/DN.

Không thể thiếu vai trò của DN trong phát triển kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ghi nhận và biểu dương các DN trên địa bàn đã tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, đóng góp, hỗ trợ phát triển kinh tế cho TP.

Hải Phòng là TP rất coi trọng các DN hiện đang hoạt động và có nhiều đóng góp mang lại những thành quả đáng khích lệ. Bởi một TP muốn phát triển về kinh tế thì phải coi DN là động lực, nền tảng quan trọng hàng đầu. Những kết quả mà DN mang lại rất đáng được trân trọng, ông Lê Anh Quân nói.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Vĩnh Quân

Hiện, TP Hải Phòng có khoảng 734 dự án do các DN đầu tư chiếm 83% tổng số dự án với số vốn khoảng 457 nghìn tỷ đồng, chiếm 52% tổng số vốn đầu tư. Đây là con số biết nói và khẳng định TP Hải Phòng đã rất chú trọng quan tâm đến các DN trong và ngoài nước. Đến thời điểm hiện tại phải kể đến một số dự án được đầu tư quy mô lớn và đang triển khai như: Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên - Công ty Cổ phần Thái - Holding với tổng vốn đầu tư 4,8 nghìn tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng với tổng vốn 4,6 nghìn tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Hoàng Huy Commerce với tổng vốn đầu tư 5 nghìn tỷ đồng và Dự án Hoàng Huy Riverside của Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy và một số dự án khác.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu gặp gỡ các DN. Ảnh Vĩnh Quân

Ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, năm nay TP lấy chủ đề “DN Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường và phát triển bền vững” là để khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP đối với đội ngũ DN trong nước, nhất là DN gốc Hải Phòng. Với mong muốn đội ngũ DN Hải Phòng đoàn kết vượt khó, tương trợ lẫn nhau; phát huy tình yêu đất nước, sự tự hào về quê hương Hải Phòng trở thành động lực vươn lên đưa TP sánh vai với các TP lớn trong khu vực"...

Cầu nối giữa DN với TP Hải Phòng làm nền tảng cho sự phát triển

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân TP Hải Phòng đã phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, dành nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, đều thuộc tốp đầu cả nước; môi trường đầu tư kinh doanh của TP được cải thiện mạnh mẽ với sự ghi nhận bứt phá của hàng loạt các chỉ số quan trọng về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn phát triển, từng bước đồng bộ và hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ được bố trí một nguồn lực tương xứng để nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đóng góp trong suốt chặng đường phát triển của Hải Phòng là vai trò nổi bật và sự đồng hành của cộng đồng DN. Nhiều DN đã thể hiện trách nhiệm xã hội cao, chung tay hỗ trợ cơ sở vật chất, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lãnh đạo TP Hải Phòng gặp gỡ đối thoại cùng DN trên địa bàn. Ảnh Vĩnh Quân

Bên cạnh những thuận lợi, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng chỉ ra những hạn chế khi TP phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 cho thấy 7 chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế gặp nhiều thách thức, cần có giải pháp quyết liệt, đột phá mới có thể đạt được mục tiêu Nghị quyết.

Ông Lê Tiến Châu mong rằng thời gian tới DN trên địa bàn cùng với TP đồng hành, nỗ lực vượt qua khó khăn, khơi thông và khai thác hiệu quả lợi thế và tiềm năng của TP, hướng đến các động lực phát triển mới, từ đó, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, TP Hải Phòng cam kết và tiếp tục đề xuất xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để DN phát triển nhất là kết nối chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp FDI, tạo mối liên kết hợp tác phát triển giữa DN trong nước và DN nước ngoài.

Bên cạnh đó, TP tiếp tục xây dựng Đề án chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành DN. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc. Tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của DN khu vực tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Hỗ trợ để hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt ở một số ngành, lĩnh vực hoặc dẫn đầu trong chuỗi giá trị…Tạo điều kiện tối đa để DN trong và ngoài nước cùng hợp tác đầu tư đưa Hải Phòng phát triển lên một tầm cao mới./.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-mot-tp-phat-trien-khong-the-thieu-vai-tro-cua-doanh-nghiep.html