Hải Phòng: Nghi phạm cứa cổ vợ và 2 cháu đã treo cổ tự tử

Tối 1/8 Công an thành phố Hải Phòng thông tin, nghi phạm đang tâm dùng dao cứa cổ và 2 cháu nhỏ gây xôn xao dư luận địa phương đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích làm 3 người bị thương vừa xảy ra ngày 29/7 (tại địa bàn phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Nguyễn Quốc Tú sau khi dùng dao cứa cổ vợ và 2 cháu họ đã treo cổ tự tự tại nhà riêng ở 14/313 Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An vào chiều 1/8.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trước đó vào khoảng 18 giờ 30 ngày 29/7 tại số nhà 14/4 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Nguyễn Thị Thu Hảo (38 tuổi) về nhà chị giá ở. Khi đó, chị Hảo đang cùng 2 cháu con của chị gái là Trần Hồng Minh (7 tuổi) và Trần Hồng Quang (6 tuổi) ngồi ăn cơm thì Tú đến tìm vợ.

Sau khi tranh cãi, Tú đã ép chị Hảo vào nhà vệ sinh rồi dùng dao cửa cổ khiến chị Hảo bị thương. Vẫn chưa dừng tay, Tú tiếp tục cứa cổ, gây thương tích cho cháu Minh và cháu Quang.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Mặc dù bị thương, nhưng chị Hảo vẫn cố chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm tới, Tú bỏ chạy đến khu vực đường đôi đầu đường Nguyễn Trãi. Sau đó, dí dao vào cổ người điều khiển xe mô tô BKS: 16M9 – 6439 đang dừng xe nghe điện thoại và cướp xe bỏ chạy.

Chị Nguyễn Thị Thu Hảo bị một vết thương ở cổ trái, đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Cháu Trần Hồng Quang và cháu Trần Hồng Minh bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ được đưa đi cấp cứu, mổ và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức, Hải Phòng.

Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-phong-nghi-pham-cua-co-vo-va-2-chau-da-treo-co-tu-tu-20180801232233228.htm