Hải Phòng: Nghi phạm vác dao bầu đâm bác gái tử vong đã ra đầu thú

Nghi phạm Nguyễn Hoài Thương dùng dao bầu đâm bác gái của mình nhiều nhát dẫn tới tử vong đã được cơ quan chức năng vận động ra đầu thú.

Chiều ngày 7/3 theo thông tin từ Công an quận Lê Chân cho biết, vào khoảng 18h15 đối tượng Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, ở số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) là nghi phạm gây ra vụ án mạng thương tâm cho người bác sáng cùng ngày đã ra đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Lực lượng công an đã vận động thành công đối tượng đến công an phường nơi gần nhất để đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến khoảng 18h15 ngày 7/3, Nguyễn Hoài Thương đã đến cơ quan công an đầu thú, bước đầu khai nhận mình là nghi phạm gây ra vụ án giết người dã man vào sáng cùng ngày.

Hiện lực lượng chức năng Công an TP.Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục di lý đối tượng về Hải Phòng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h45, tại Ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng xảy ra vụ án giết người.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.H. (53 tuổi, ở gác 2 số nhà 35 ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Bà H. được xác định tử vong do mất máu cấp bởi nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Nghi can sát hại bà H. chính là Thương.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-phong-nghi-pham-vac-dao-bau-dam-bac-gai-tu-vong-da-ra-dau-thu-d150358.html