Hải Phòng: Nhà hàng 'mọc' dưới đường điện cao thế, vỉa hè thành bãi giữ xe

Không chỉ xây dựng nhà hàng ngay dưới đường điện cao thế mà khi đưa vào sử dụng, cơ sở này còn lấn chiếm vỉa hè, gây mất ATGT.

Khoảng 3 năm nay, người dân TP Hải Phòng khi đi qua ngã tư nút giao giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong đều không khỏi bất an, thắc mắc khi ngay sát chân cột điện, nằm dọc đường dây tải điện cao thế 110kV "mọc" lên công trình kiên cố, hoành tráng cả ngàn m2 là nhà hàng, quán cà phê Mekong Cuisine Garden.

Ngoài ra, toàn bộ vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong khu vực nhà hàng đều bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe, khiến người tham gia giao thông qua đây gặp khó khăn.

Vỉa hè đường Bạch Thái Bưởi thành nơi đỗ xe của khách vào nhà hàng Mekong Cuisine Garden

Vỉa hè đường Bạch Thái Bưởi thành nơi đỗ xe của khách vào nhà hàng Mekong Cuisine Garden

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhà hàng này nằm ngay sát ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong, nút giao có mật độ giao thông cao bậc nhất ở TP Hải Phòng. Hàng ngày, lượng khách ra vào nhà hàng rất đông kéo dài liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn.

Các phương tiện như xe máy, ô tô của khách để trên vỉa hè các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm và phố Bạch Thái Bưởi gây cản trở giao thông, nguy cơ mất ATGT.

Cả một tuyến vỉa hè rộng rãi đã bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe máy và ô tô của nhà hàng Mekong Cuisine Garden

Ngoài ra, ngay mặt trước của nhà hàng hướng về phía đường Lê Hồng Phong, chủ nhà hàng đã cho xây những bồn cây lớn, chiếm hết cả lối cho người đi bộ.

Bà T.T.K, một người dân phường Đằng Hải (quận Hải An) cho biết: "Tôi thường xuyên đi bộ qua các tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong và đến vị trí có nhà hàng Mekong Cuisine Garden thì đều phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị xe máy và ô tô đậu đỗ, không còn lối đi".

Vỉa hè thành nơi trồng cây của nhà hàng Mekong Cuisine Garden

Trong khi đó, bên trong nhà hàng thì nhiều công trình kiên cố được xây dựng ngay sát chân cột điện cao thế, trông rất nguy hiểm.

Người dân sống gần đó luôn luôn cảm thấy bất an khi chứng kiến nguy hiểm rình rập tại công trình này nếu xảy ra sự cố.

Những giỏ trồng cây bằng vật liệu dễ cháy và công trình đang bao vây chân cột điện cao thế

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo UBND phường Đằng Hải (quận Hải An) cho biết: Khu đất này vốn trước đây là mương An Kim Hải nằm song song với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngầm hóa mương An Kim Hải thì một doanh nghiệp xin cấp có thẩm quyền cho phép làm vườn ươm cây.

"Giờ nơi đây lại thành nhà hàng, chính quyền địa phương cũng đã báo cáo cấp trên về vụ việc", vị này cho biết.

Khuôn viên nhà hàng ôm trọn chân công trình lưới điện cao thế

Trước thực trạng hàng loạt xe máy, ô tô là khách của nhà hàng Mekong Cuisine Garden đỗ tràn lan chiếm hết vỉa hè xung quanh, đại diện lãnh đạo UBND phường Đằng Hải cho biết: "Chúng tôi đã nắm được vấn đề này, hiện đã giao cho Công an phường tổ chức kiểm tra. Thời gian tới chúng tôi sẽ báo cáo UBND quận, phối hợp với lực lượng CSGT, quản lý đô thị để chấn chỉnh tình trạng này".

Hoàng Long - Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-phong-nha-hang-moc-duoi-duong-dien-cao-the-via-he-thanh-bai-giu-xe-d587384.html