Hải Phòng: Nhiều học sinh bị ngộ độc sau khi uống nước ngọt

Sau khi uống chai nước ngọt cô giáo chủ nhiệm đưa, nhiều học sinh của trường Tiểu học Quốc Tuấn (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện đau đầu, đau bụng phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ UBND huyện An Dương xác nhận, khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua 15/5, trong giờ giải lao, tại phòng học lớp 5B trường Tiểu học Quốc Tuấn, do thời tiết nóng bức, cô giáo Ng T. H. - chủ nhiệm lớp mang một thùng nước giải khát ra cho 44 học sinh trong lớp uống.

2 học sinh Việt Thùy và Yến Nhi được cấp cứu tích cực tại Khoa HSCC BV Trẻ em HP

Sau đó, vào 16 giờ 15', một số em bắt đầu kêu đau đầu, đau bụng, cô Hạnh vội thông tin với Trạm Y tế xã, đưa các em đi cấp cứu.

Đến 18 giờ 15', xác định có thêm 15 em cũng uống nước ngọt trước đó nên đơn vị tiếp tục đưa các em trên vào Trung tâm Y tế huyện kiểm tra sức khỏe...

Tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, 3 bệnh nhân Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Cẩm Giang, Nguyễn Việt Thùy đều kể: Vào giờ ra chơi chiều 15/05, cô chủ nhiệm lớp vào phát nước ngọt có màu đỏ loại chai nhựa cho học sinh trong lớp uống. Khoảng 10 phút sau, hầu hết các bạn trong lớp đều thấy đau đầu, cảm giác buồn nôn, chướng bụng rất khó chịu nên vội vào nhà vệ sinh. Tại đây, rất nhiều bạn cũng có biểu hiện như cháu. Thấy vậy, cô giáo đưa cả lớp sang trạm y tế kiểm tra và sơ cứu. Đến 18h thì 3 chúng cháu (Yến Nhi, Cẩm Giang, Việt Thùy) được chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng cấp cứu, rửa ruột.

Trường Tiểu học Quốc Tuấn nơi hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc

Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng Khoa Thận Máu - Nội tiết BV Trẻ em Hải Phòng - người trực lãnh đạo BV ngày 16/5 cho biết: Theo hồ sơ bệnh án, 18h ngày 15/05 bệnh viện có tiếp nhận 3 bệnh nhân là Nguyễn Việt Thùy, Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Cẩm Giang, đều 11 tuổi ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng là học sinh cùng lớp có biểu hiện ngộ độc. Trong số 3 bệnh nhân, có Nguyễn Việt Thùy, Nguyễn Ngọc Yến Nhi nhập viện trong tình trạng cảm giác buồn nôn nhưng không nôn được, thở ô xy qua họng từ tuyến huyện chuyển lên nên được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu.

Một trong những chai nước mà các cháu được uống, sau đó xuất hiện đau đầu, buồn nôn

Còn Nguyễn Cẩm Giang có biểu hiện tiêu chảy, đau bụng, không phải thở ô xy nên được chuyển vào Khoa Tiêu hóa.

Bệnh nhân Nguyễn Cẩm Giang đã dần hồi phục sức khỏe

Cũng theo vị đại diện BV Trẻ em Hải Phòng, lúc 8h ngày 16/5, 2 bệnh nhân Việt Thùy, Yến Nhi đã được chuyển từ Khoa Hồi sức cấp cứu sang Khoa Tiêu hóa. Hiện sức khỏe cả 3 bệnh nhân đều đã ổn định.

Minh Lý - Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-nhieu-hoc-sinh-bi-ngo-doc-sau-khi-uong-nuoc-ngot-20200516105408989.htm