Hải Phòng: Nhiều nghi vấn vụ TNGT khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương

Giáo tự chế, can xăng, 1 số chai thủy tinh... la liệt tại hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương trên cầu Lạch Tray.

Ngày 29/5, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 28/5 trên cầu vượt Lạch Tray khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Đỗ Văn Bình (SN 1972, trú tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15H-018.61 kéo rơmoóc 15R-035.34 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn phát hiện nhiều vỏ chai bia vỡ dính xăng

Khi xe ô tô đầu kéo do ông Bình điều khiển đang lưu thông trên cầu vượt Lạch Tray thì va chạm với xe máy BKS 15B4-204.15 do Vũ Bảo An (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, chở Bùi Tiến Duy (SN 2005, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Phạm Khánh Duy (SN 2006, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và xe máy BKS 15B3-711.20 do 1 thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến Bảo An, Tiến Duy và Khánh Duy ngã ra đường, bất tỉnh. Sau đó, Bảo An và Tiến Duy được xác định tử vong tại chỗ; Phạm Khánh Duy bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Xe máy do An điều khiển bốc cháy dữ dội, xe máy còn lại và xe đầu kéo hư hỏng. Sự việc khiến cầu vượt Lạch Tray bị ùn tắc, giao thông tê liệt suốt 4 giờ.

Xe máy bị cháy trong vụ tai nạn

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền tới bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, cùng lực lượng cảnh sát PCCC sử dụng các thiết bị chuyên dụng dập tắt ngọn lửa. Đồng thời, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Đáng nói, cảnh sát khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận có một thanh giáo dài 1,6m, một can nhựa nhỏ, một két nhựa dùng để đựng chai bia, nhiều mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia nồng nặc mùi xăng.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có khả năng nhóm điều khiển xe máy đuổi đánh nhau, mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cấm trên cầu vượt Lạch Tray, đâm vào ô tô đầu kéo dẫn đến sự cố tai nạn.

Kết quả kiểm tra tài xế xe đầu kéo thể hiện, anh Đỗ Văn Bình không có chất ma túy, không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Long

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/hai-phong-nhieu-nghi-van-vu-tngt-khien-2-nguoi-tu-vong-1-nguoi-bi-thuong-d592318.html