Hải Phòng: Phát động chiến dịch tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vừa tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, trưng bày cụm cổ động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và thiết thực chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động về công tác phòng, chống bạo lực trên địa bàn thành phố: Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tổ chức Liên hoan văn nghệ gia đình; hội thi thể thao gia đình; trưng bày triển lãm ảnh, tư liệu, cụm cổ động tuyên truyền về gia đình; triển khai và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, chú trọng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, hỗ trợ nạn nhân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình Câu lạc bộ.

Hiện, toàn thành phố Hải Phòng có 471 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 201 mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Thông qua sinh hoạt của các mô hình Câu lạc bộ đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút nhiều đối tượng tham gia, qua đó tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác gia đình tại địa phương.

Ngay sau Lễ phát động, là Chương trình đoàn xe diễu hành tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình tại các đường phố trên địa bàn thành phố

Q.VY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/53954/hai-phong-phat-dong-chien-dich-tuyen-truyen-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh