Hải Phòng: Quá áp lực, hiệu trưởng bị tố lạm thu đã viết đơn xin ra khỏi ngành

Chiều 24/9, trao đổi với PV báo Infonet, bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) cho biết đã viết đơn xin ra khỏi ngành gửi UBND huyện.

Bà Thủy chia sẻ: “Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim. Sự việc xảy ra trong hai tuần qua là quá sức chịu đựng của tôi, tôi quá áp lực. Tôi xin nghỉ để mọi thứ được bình yên”.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, bà Thủy cho biết: “Sau những gì đã xảy ra, giờ đây tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên để ổn định tâm lý và chữa bệnh”.

Tiểu học Đặng Cương (ảnh internet)

Trước đó, báo Infonet đã đưa tin, trường Tiểu học Đặng Cương đã dự kiến mức thu đầu năm với các khối lớp như sau: khối lớp 1 gồm các khoản: hồ sơ nhập học = 100.000 đồng, ủng hộ cơ sở vật chất + câu lạc bộ hè = 2.650.000 đồng; sách giáo khoa lớp 1 = 805.000 đồng; đồng phục = 400.000 đồng; kỹ năng sống = 1.000.000 đồng/1 năm; tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ = 2.000.000 đồng; trải nghiệm sáng tạo = 640.000 đồng/1 năm; quỹ lớp 600.000 đồng/1 kỳ; các hoạt động chuyên đề, các hoạt động ngoài giờ = 560.000/1 năm; tạp phí = 500.000 đồng/1 năm; bảo hiểm y tế = 491.000 đồng; bảo hiểm thân thể = 120.000 đồng; tin nhắn điện tử = 80.000 đồng; ủng hộ giáo viên lớp 1 tham gia dạy hè = 185.000đồng. Tổng cộng = 10.131.000 đồng.

Sau khi gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía phụ huynh học sinh, phòng GD&ĐT huyện An Dương vào cuộc và đưa ra kết quả là bà Thủy có dâu hiệu lạm thu những khoản dự kiến đầu năm. Ngay sau đó, bà Thủy đã bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 20/9.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-phong-qua-ap-luc-hieu-truong-bi-to-lam-thu-da-viet-don-xin-ra-khoi-nganh-post237802.info