Hải Phòng: Sập giàn giáo cây xăng, hàng chục người thương vong

Tối 8-8, trong lúc thi công đổ bê tông phần mái của cây xăng tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng thì bất ngờ giàn giáo bị sập khiến ít nhất 20 người thương vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Theo đó, vào hồi 18g cùng ngày, một nhóm công nhân lao động được thuê đổ bê tông mái cây xăng trên địa bàn xã Bắc Sơn (đối diện Khu công nghiệp An Dương), huyện An Dương, TP Hải Phòng thì bất ngờ mái cây xăng bị đổ sập xuống, mái bê tông chưa khô cùng giàn giáo đã đổ vào những công nhân đang đổ bê tông khiến hàng chuc người bị thương.

Trong đó, có ít nhất 7 nạn nhân hiện đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Các nạn nhân này bao gồm: gồm Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương), Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương), Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Lê Quốc Hưng (48, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương), Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng), Nguyễn Văn Diệp (57 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng, các nạn nhân được ghi nhận bị chấn thương, đa chấn thương vùng ngực, cột sống. Hiện tại, các nạn nhân đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tích cực chữa trị.

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng

Khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện An Dương đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và tiếp tục đào bới đống bê tông, giàn giáo để tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-sap-gian-giao-cay-xang-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-158352.html