Hải Phòng: Sau động lắc Ruby, karaoke Hồng Ngọc bị triệt phá

Đột kích quán karaoke Hồng Ngọc (số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cơ quan Công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc sàn chát chúa, sau khi sử dụng ma túy.

Khoảng 3 giờ sáng 19/3, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Hồng Ngọc (số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 4 phòng hát, với hàng chục đối tượng đang “bay lắc” trong tiếng nhạc sàn chát chúa, tại tầng 5,6 của quán hát này. Lực lượng Công an đã kiểm tra, thu giữ được tang vật là chất ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamine).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an quận Lê Chân để phân loại, phục vụ điều tra.

Karoke Hồng Ngọc tại đường Hồ Sen, một thời nổi danh với cái tên karaoke Ruby

Trước đó, rạng sáng 29/6/2016, cũng tại quán karaoke số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (thời điểm đó là karaoke Ruby), lực lượng chức năng của Bộ Công an đột kích, phát hiện 276 dân chơi đang bay lắc tại các phòng hát, có dấu hiệu sử dụng chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an phát hiện 12 phòng hát quán karaoke Ruby, có sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 82 viên thuốc lắc. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định có 105 người (trong tổng số 276 khách có mặt tại quán hát) dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke Ruby do Nguyễn Thị Thu Thủy (biệt danh Thủy “tu”; SN 1971, trú tại số 65 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng làm chủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Phiên (SN 1978, trú tại phường An Dương, quận Lê Chân) là quản lý tài chính của karaoke Ruby, đã làm hợp đồng ủy quyền trách nhiệm cho một thương binh nặng là ông Nguyễn Đức Bảo (SN 1959, ở quận Lê Chân), giữ chức Phó giám đốc Công ty Ngọc Thủy, điều hành quán hát.

Tháng 9/2017, TAND TP Hải Phòng xét xử 17 người bị bắt trong vụ quán karaoke Ruby tuyên phạt: Lê Thành Hiệp (quản lý quán karaoke Ruby) 9 năm tù về tội "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"; 13 bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng lĩnh án 5 năm tù. Riêng ba bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị mức án từ 24-27 tháng tù.

Tuy nhiên, bà chủ quán hát là Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Phiên đã bỏ trốn nên chưa bị xử lý.

Sau hơn một năm trời quán karaoke Ruby bị đóng cửa, mới đây, quán karaoke tại số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng hoạt động trở lại và lấy tên là karaoke Hồng Ngọc.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/hai-phong-sau-dong-lac-ruby-karaoke-hong-ngoc-bi-triet-pha-247702.html