Hải Phòng: Sẽ giải quyết dứt điểm việc phụ huynh tố giáo viên mầm non bạo hành trẻ

Cho rằng giáo viên mầm non đã có hành động gây thương tích vùng kín cho con trai, chị Thành đã có kiến nghị đến trường mầm non xã Liên Am, UBND xã và phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

Trẻ bị thương vùng kín ở trường là có cơ sở

Theo trình bày của chị Đỗ Thị Thành (trú tại thôn Thượng Am, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), ngày 22/5, chị đã có đơn gửi UBND xã Liên Am đề nghị xem xét việc con trai là cháu Bùi Thành Đ. (SN 2015), lớp 3 tuổi trường mầm non Liên Am, bị thương tích vùng kín sau khi đi học về.

Trường mầm non xã Liên Am, nơi cháu Đ. bị thương ở vùng kín.

Khi nhận được đơn đề nghị của chị Thành, UBND xã Liên Am đã yêu cầu trường mầm non Liên Am báo cáo sự việc và trường đã gửi báo cáo cùng bản tường trình của cô Đỗ Thị Thu Thủy và cô Lương Thị Khánh Thương là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Đ. theo học.

Đến ngày 30/5/2018, UBND xã Liên Am đã tổ chức buổi họp với sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương; Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non Liên Am và chị Thành.

Tại cuộc họp, chị Thành đề nghị xã xem xét, làm rõ nguyên nhân vết thương tại vùng kín của con trai chị. Nếu cô giáo sai thì yêu cầu cô nhận lỗi, gia đình sẽ bỏ qua, không có ý kiến gì khác.

“7h45 ngày 18/5/2018, tôi đưa con đến lớp trong tình trạng sức khỏe cháu bình thường. Do thời tiết nóng nên tôi đến đón con lúc 9h20. Khi đón cháu, tôi có xin phép cô cho cháu nghỉ hè luôn.

Khi bế cháu lên xe, cháu kêu bị đau vùng kín. Do gia đình bận nên chỉ nghĩ cháu uốn mẹ. Trong thời gian cháu ở nhà, cháu xem ti vi 1 mình trong phòng điều hòa. Trong phòng không có vật thể sắc nhọn; nhà có lắp camera quan sát cháu”, chị Thành viết trong đơn.

Lúc 11h15, bố cháu đi làm về, cháu tiếp tục kêu đau. Bố cháu kiểm tra thì thấy vết máu khô ở bộ phận sinh dục và ở quần. Gia đình có hỏi tại sau bị đau, cháu Đ. trả lời là Đ. nói chuyện nên cô Thủy vụt roi vào vùng kín Đ.

Về phía cô Thủy, cô cho biết, ngày 18/5/2018, cháu Đ. đi học có mang theo chai nhựa đến lớp, các bạn vây quanh muốn lấy, cháu Đ. ôm chặt vào lòng. Sau đó, cô lấy chai cất đi.

Sau khi phụ huynh đón cháu có phản ánh cháu bị thương ở vùng kín và đề nghị cô cho biết nguyên nhân và cháu Đ. có nói cô Thủy đánh nhưng cô Thủy khẳng định ngày hôm đó không đánh cháu.

“Tôi xin nhận lỗi về công tác chăm sóc trẻ chưa bao quát được trẻ. Đề nghị địa phương xem xét làm rõ nguyên nhân sự việc”, cô Thủy nói.

Khoảng 17h30 cùng ngày cô Thủy và cô Thương đã đến gia đình thăm cháu và nhận lỗi với gia đình về việc sơ suất trong công tác quản lý trẻ ở lớp đã không nắm bắt được chuyện gì xảy ra với cháu. Về phần phụ huynh cũng đã trao đổi với cô giáo về phần sức khỏe của cháu và có ý nhắc nhở các cô trong công tác quản lý trẻ.

Bà Đỗ Thúy Hằng - Hiệu trưởng trường mầm non Liên Am cho biết, khi nhận được phản ánh của phụ huynh, bà đã cùng chủ tịch công đoàn nhà trường gặp cô Thủy xác minh và yêu cầu cô Thủy làm bản tường trình.

Nhà trường nhận khuyết điểm trong công tác quản lý còn lỏng lẻo, xin rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và chăm sóc trẻ tại nhà trường. Kết luận buổi làm việc, qua kiểm tra xác minh đối với cháu Đ., UBND xã khẳng định cháu bị thương và bị va đập tại nhà trường.

Hành vi ứng xử của giáo viên với phụ huynh chưa tốt

Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đây. Trước ngày nhập học của năm học mới, phụ huynh cháu Đ. được cô Hiệu trưởng nhắn tin về việc chuyển lớp khi sang năm học mới.

Sáng 1/8, bố cháu Đ. cho cháu đến trường, có gặp cô Thủy và cô nói chưa đến giờ chuyển cháu sang lớp mới nên phải chờ sau đó mới nhận cháu vào lớp mới. Lúc đó là 7h nên cô Thủy chưa nhận cháu vào lớp. Trong khi đó có một cháu khác đang khóc và nhờ cô Thủy nhận cháu vào lớp trước.

Chị Thành cho biết, cô Thủy gây khó dễ cho gia đình khi không nhận cháu Đ. lúc 7h05 nhưng vẫn nhận các cháu khác lúc gần 8h với lý do “còn mấy phút nữa chuyển lớp nên đợi cho sang lớp mới”.

Bà Hằng cho hay, sự việc ở đây, phụ huynh hiểu lầm khi thấy không công bằng trong việc nhận cháu này mà không nhận cháu kia.

Ngày 25/9/2018, khi bà cháu Đ. đưa cháu đến lớp, cô Thủy có nói với cô giáo khác “Mày tránh ra không chó điên nó cắn”. Sau đó, phụ huynh có phản ánh lại với nhà trường để báo lại cô Thủy nhưng cô Thủy không nhận lỗi.

“Nhà trường xác minh, cô Thủy bảo cô không nói bà nội cháu Đ., chỉ nói trong lớp. Nhưng theo bà cháu thì cô Thủy nói có hàm ý không tốt. Cô Thủy nhận hành vi có những lời lẽ như thế là sai “, bà Hằng thông tin.

Việc cô Thủy phát ngôn không chuẩn mực, nhà trường cũng đã họp, cô Thủy có giải thích là không có ý nói bà cháu Đ.

Bà Phạm Thị Hoan - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo cho biết, phòng đã yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc và làm báo cáo văn bản gửi lên UBND xã Liên Am để xử lý.

Cũng theo bà Hoan, nếu cô giáo dùng thước đánh vào bộ phận sinh dục của cháu Đ. ở tư thế ngồi và đứng rất khó xảy ra. Còn sự việc khi cô Thủy không nhận cháu vào lớp thì do cách hành xử của cô Thủy không khéo dẫn đến phụ huynh hiểu lầm.

Ngày 29/9, bà Hoan đã về trường mầm non Liên Am họp. Cô Thủy nhận lỗi, xin phụ huynh cơ hội sửa chữa. Đến ngày 1/10, nhà trường, cô Thủy và chị Thành (mẹ cháu Đ.) lên phòng GD&ĐT làm việc. Cô Thủy tiếp tục nhận lỗi và xin phụ huynh sửa chữa nhưng chị Thành không chấp nhận và muốn phải đình chỉ cô Thủy 1 tháng nghỉ dạy.

Nhà trường đã họp hội đồng giáo viên. Nhận thấy, cô Thủy chưa hoàn thành hết trách nhiệm trong việc giao nhận trẻ, có lời nói thiếu văn hóa trong giao tiếp nơi công sở. Do đó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường, theo quy định nhà trường thì cô Thủy bị hạ thi đua và không được xét nâng lương.

Thời gian tới, UBND xã Liên Am sẽ đứng ra chủ trì mời các bên liên quan đến giải quyết dứt điểm sự việc trên.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-se-giai-quyet-dut-diem-viec-phu-huynh-to-giao-vien-mam-non-bao-hanh-tre-a405985.html