Hải Phòng: Tạm giữ 8 thanh, thiếu niên dùng hung khí đánh nhau

Ngày 3/9, Công an Hải Phòng thông tin, Tổ công tác HP 22, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa bắt giữ nhóm 8 thanh, thiếu niên có hành vi mang theo hung khí đánh nhau tại khu vực Ngã 5 (quận Kiến An) để điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 31/8, Tổ công tác HP 22, Công an quận Kiến An thực hiện tuần tra, kiểm soát đã phát hiện hai nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng tốc độ cao mang theo dao, gậy gỗ đuổi đánh nhau tại khu vực Ngã 5 (quận Kiến An).

Nhóm thanh, thiếu niên ở tại huyện An Lão bị giữ tại Công an quận Kiến An.

Nhóm thanh, thiếu niên ở tại huyện An Lão bị giữ tại Công an quận Kiến An.

Tổ công tác HP22, Công an quận Kiến An đã phối hợp cùng Công an phường Trần Thành Ngọ tổ chức truy đuổi, bắt giữ được 8 đối tượng tham gia vụ đánh nhau.

8 thanh, thiếu niên bị bắt giữ gồm Nguyễn Phú Thắng (16 tuổi), Nguyễn Xuân Quân (17 tuổi), Đỗ Mạnh Quân (16 tuổi, cùng ở tại các thôn Nguyệt Áng 2, Nguyệt Áng 3 xã Thái sơn, huyện An Lão); Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, ở tại thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão) và nhóm Nguyễn Văn Đông (20 tuổi), Phạm Bá Trinh (19 tuổi, cùng ở tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cùng Nguyễn Thị Như Quỳnh (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tiệp (16 tuổi, cùng ở tại phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng). Tang vật thu giữ gồm dao, gậy gỗ ….

Nhóm thanh, thiếu niên ở tại quận Kiến An cùng hung khí bị giữ tại Công an quận Kiến An.

Theo xác minh ban đầu, nhóm thanh, thiếu niên có nơi ở tại huyện An Lão xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở tại quận Kiến An. Cả hai nhóm hẹn nhau đến khu vực Ngã 5 (quận Kiến An) để giải quyết mâu thuẫn.

Thời gian gần đây, khu vực Ngã 5 (quận Kiến An) trở thành “điểm nóng” về việc các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe máy, gây rối trật tự công cộng. Chỉ trong khoảng thời gian từ 22h ngày 13/8 đến sáng ngày 14/8, cũng tại khu vực này, Tổ công tác HP 22 Công an TP Hải Phòng và Công an quận Kiến An đã chặn bắt tới 2 nhóm thanh, thiếu niên có nơi ở tại các huyện Kiến Thụy, An Lão tụ tập, mang theo chai lọ, hung khí đi trên hàng chục xe máy tìm đánh nhau rồi cũng “tụ tập” về khu vực này.

Trong quá trình vây ráp, truy bắt nhóm thanh, thiếu niên tại huyện Kiến Thụy có hành vi chống trả như ném chai thủy tinh về phía lực lượng Công an, cắn vào tay của cán bộ bắt giữ nhằm tẩu thoát. Nhóm thanh, thiếu niên ở tại huyện An Lão còn ngông cuồng hơn khi tụ tập lại, mang theo hung khí là dao quắm, dao mèo rồi lên xe máy phóng khắp các tuyến đường quận Kiến An, Dương Kinh, huyện An Lão với mục đích đua xe máy, gặp các nhóm đua xe máy khác sẽ đánh nhau. Tại khu vực Ngã 5 Kiến An, khi bị Tổ công tác HP 22 Công an, TP Hải Phòng vây bắt, những thanh, thiếu niên này đã lao thẳng xe máy vào lực lượng công an để tìm đường tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng thuộc hai nhóm thanh, thiếu niên ở tại các huyện Kiến Thụy, An Lão để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 4 đối tượng cầm đầu hai nhóm bị bắt tạm giam, 13 thanh, thiếu niên còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ hoạt động điều tra.

Nhóm 8 thanh, thiếu niên thuộc hai nhóm đối tượng trên địa bàn huyện An Lão, quận Kiến An vừa bị bắt giữ cũng được Tổ công tác HP22 Công an quận Kiến An bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An điều tra xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-tam-giu-8-thanh-thieu-nien-dung-hung-khi-danh-nhau-5695611.html