Hải Phòng: Tan học, rủ nhau ra sông chơi, một học sinh bị đuối nước

Sau khi tan trường, nhóm học sinh lớp 6 ở quận Hải An, Hải Phòng rủ nhau ra sông gần đó chơi khiến 1 em bị đuối nước.

Danh tính nạn nhân đuối nước nhanh chóng được xác định là em Đ.C.N.K, 12 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng – học sinh lớp 6 trường THCS Đằng Lâm.

Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nam sinh lớp 6 bị đuối nước sông. Ảnh: HP

Theo thông tin xác nhận từ phía nhà trường, chiều qua (1/4), học sinh khối 6 có lịch làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 từ 14 giờ đến 16 giờ. Trước đó, nhà trường có thông báo lịch thi và lịch quản lý con tới các bậc phụ huynh.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, học sinh Đ.C.N.K cùng 4 bạn khác rủ nhau ra khu bờ đê tả sông Lạch Tray (đoạn qua địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An) chơi. Không may, nam sinh Đ.C.N. K. bị trượt chân, rơi xuống khu vực bãi ven sông và đuối nước.

Mặc dù các bạn hô hào người dân cứu giúp, song do khu vực này nước sâu nên khi người dân tiếp cận cháu K., cháu này đã tử vong.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã lặn tìm, vớt được cháu bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, từ khi khu vực đê tả sông Lạch Tray được xây dựng, kè mới, nước sông xanh trong nên rất nhiều em nhỏ và cả người lớn kéo nhau ra đây tắm. Vụ nam sinh lớp 6 đuối nước chiều qua là vụ tai nạn đầu tiên kể từ khi kè đê này hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hoàn cảnh nam sinh lớp 6 rất rất khó khăn, gia đình thuộc hộ miễn giảm, nhà có 3 anh em, bố của Đ.C.N.K hiện đang thực hiện trị xạ ung thư, mẹ làm công nhân môi trường đô thị.

M.Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-tan-hoc-ru-nhau-ra-song-choi-mot-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-2021040209093061.htm