Hải Phòng: 'Thánh AA' nghênh ngang ra đường, CSGT khó khăn trong xử lý

Thời gian qua, nhiều gia đình tại Hải Phòng đã trang bị cho con, em mình những chiếc xe máy phân khối dưới 50cc (xe biển AA) để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, các phương tiện này đã để lại không ít hệ lụy về an toàn giao thông...

Các "Thánh AA" gây sốt cho cư dân mạng.

Các "Thánh AA" gây sốt cho cư dân mạng.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, thời gian qua trên diễn đàn về lái xe, an toàn giao thông ở Hải Phòng liên tục cập nhật nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến các học sinh (tuổi từ 14 đến 18) điều khiển loại xe dưới 50cc.

Cư dân mạng đã "yêu mến" gọi tên chung các học sinh sử dụng loại phương tiện này (xe máy dưới 50cc, xe đạp điện, xe máy điện...) là "Thánh AA".

Liên tục xảy ra tai nạn thương tâm!

Theo thống kê nhanh từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn TP Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến các "Thánh AA".

Cụ thể, vào ngày 16/9/2019, cháu Đ.T.T. Ph. (15 tuổi) điều khiển xe máy mang biển số 15AL- 009.11 (loại xe máy dưới 50cc) chở bạn V.V.D.K. (15 tuổi, cùng ở quận Đồ Sơn). Khi đến địa phận phường Minh Đức, quận Đồ Sơn (đường 403), do không làm chủ được tay lái, tốc độ nên đã va chạm với ô tô đầu kéo. Hậu quả, em K. đã tử vong tại chỗ, em Ph. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp đó, vào đêm 17/9, tại đường Trần Tất Văn quận Kiến An, 2 học sinh mới 17 tuổi trú tại huyện An Lão đi xe máy dưới 50 cc, không lắp biển số đã va chạm với 1 xe máy chở 2 người khác đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/8 khiến 1 học sinh tử vong.

Trước đó, chiều 10/8, vụ tai nạn trên cầu An Dương giữa xe buýt và xe máy BKS: 15AA-122.83, chở 2 học sinh trên địa bàn quận Lê Chân điều khiển đã khiến em L.M.Kh. (15 tuổi, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tử vong.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hải Phòng, thời điểm xảy ra tai nạn xe buýt đã chạy lấn làn, đè vạch trên cầu, nhưng 2 nam sinh đi ngược chiều không làm chủ tay lái, tốc độ đã đâm trực diện vào đầu xe buýt.

Hẹn hò, tụ tập, tổ chức đua xe!

Vào 22h30 ngày 6/10, sau thời gian mật phục, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Vũ Huy A. (SN 2004, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An) và Bùi Huy H. (SN 2005, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

2 "quái xế nhí" bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt gọn.

Trong đó Huy A. điều khiển xe máy Sirius 50cc chở theo H., tham gia vào nhóm đua xe, lạng lách trên tuyến phố đi bộ Tam Bạc.

Không những vậy, lực lượng cảnh sát hình sự còn xác minh được tham gia đua xe buổi tối 6/10, ngoài 2 thiếu niên trên còn có 10 thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 15 tham gia đua xe, lạng lách trên các tuyến phố trung tâm của TP Hải Phòng.

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an TP Hải Phòng sẽ tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan khác để điều tra xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, 2 thiếu niên này khai nhận có tham gia vào nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn hò, tụ tập tổ chức đua xe.

Ngoài các vấn đề trên, khi đi trên các đường phố tại Hải Phòng, PV Infonet và người dân có thể dễ dàng thấy cảnh các "Thánh AA" mặc nguyên đồng phục, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang trên đường gây mất an toàn giao thông rất phổ biến khiến nhiều người ái ngại.

Khó khăn trong việc xử lý!

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 20.000 xe máy dưới 50 cc và khoảng 100.000 xe máy điện, chưa tính xe đạp điện.

"Thánh AA" vô tư đi vào làn đường cấm xe mô tô (đường Lê Hồng Phong).

Trung tá Vũ Trường Linh, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết, các loại xe máy điện, xe dưới 50 cc được sử dụng chủ yếu bởi học sinh, sinh viên tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi.

Dù có dung tích dưới 50 cc nhưng các loại xe này đều có thể di chuyển với tốc độ lên đến 80, 100 km/giờ.

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến luật giao thông, kỹ năng điều khiển xe cho học sinh, sinh viên nhưng rất nhiều thanh thiếu niên vẫn có ý thức rất kém.

Theo Trung tá Linh, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do "Thánh AA" ở nhóm tuổi còn bồng bột, thích thể hiện cái "tôi" cá nhân, tuy nhiên kỹ năng lái xe, xử lý tình huống kém lại không am hiểu luật giao thông.

"Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã liên tục nhắc nhở, xử phạt các trường hợp sử dụng xe dưới 50 cc vi phạm. Tuy nhiên, chế tài chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, gia đình và dư luận lại có cái nhìn thiếu ủng hộ. Cụ thể, khi thấy lực lượng CSGT xử phạt các học sinh thì lại bảo các cháu bé biết gì mà phạt, có đáng phạt hay không.

Nhiều phụ huynh còn “giở bài”, nói nếu các anh phạt cháu, giữ xe thì phải chở cháu đi học. Thậm chí, nhiều trường học còn thiếu hợp tác trong việc xử lý học sinh vi phạm", Trung tá Linh cho biết thêm.

Nguyên Trung

Từ khóa: Hải Phòng Cảnh sát Giao thông TP Hải Phòng Thánh AA hệ lụy xe máy dưới 50cc tai nạn giao thông

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hai-phong-thanh-aa-nghenh-ngang-ra-duong-csgt-kho-khan-trong-xu-ly-post319648.info