Hải Phòng: Thành lập các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch TP Hải Phòng vừa có quyết định thành lập các Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, TP Hải Phòng thành lập 3 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn Hải Phòng. Các Ban Bầu cử đai biểu Quốc hội số 1, số 2 do các ông Lê Anh Quân, Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm Trưởng ban. Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 do ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP làm Trưởng ban.

Hải Phòng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách và các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tình, thành. Hải Phòng có đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận huyện Hồng Bàng, Lê Chân, huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ; đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận, huyện Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn, An Dương, Kiến Thụy; đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận huyện Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Chủ tịch TP Hải Phòng cũng quyết định Chủ tịch UBND các quận, huyện và một Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Thụy làm Trưởng 14 Ban Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hải Phòng được bầu cử 67 đại biểu HĐND TP. Để bầu cử các đại biểu HĐND TP, Hải Phòng thành lập 14 đơn vị bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nam Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-thanh-lap-cac-ban-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-dai-bieu-hdnd-cac-cap-556176.html