Hải Phòng: Tháo dỡ lồng bè tại huyện Cát Hải đạt 99,7%

Thông tin từ UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng cho biết đến thời điểm hiện tại đã thực hiện chi trả hỗ trợ tháo dỡ 439/440 cơ sở (đạt 99,7%) với 429 cơ sở đủ điều kiện được nhận hỗ trợ và 03 cơ sở tự tháo dỡ không nhận hỗ trợ.

Để thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, nhằm đáp ứng điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch “Cát Bà xanh”. Tính đến thời điểm hiện tại TP Hải Phòng đã giải quyết dứt điểm các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Giair tỏa lồng bè ở huyện Cát Hải đạt 99,7%. Ảnh Vĩnh Quân

Được biết, trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m2 giàn nuôi nhuyễn thể không phù hợp quy hoạch, ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan khu du lịch. Tại các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè có 1.298 nhân khẩu thường trú, tập trung tại các vịnh: Cát Bà, Lan Hạ, Bến Bèo, Trà Báu và Gia Luận để nuôi cá song, cá giò, cá vược, cá chim, cá hồng cùng những loài nhuyễn thể như tu hài, ngao hai vòi, hàu...

Trong đó, cơ sở nuôi có chủ là người hộ khẩu ở Hải Phòng là 371, chủ cơ sở là người không có hộ khẩu Hải Phòng là 69.

Trao đổi nội dung nói trên một lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cho biết có được thành công như ngày hôm nay chính là nhờ sự đồng thuận cao của người dân đã cùng với chính quyền quyết tâm đưa Cát Bà trở thành “ Cát Bà xanh”. Nhiều tháng qua chính quyền địa phương đã cùng với các cơ quan chức năng tới từng hộ dân tuyên truyền để người dân từ giác chấp hành tháo dỡ và nhận tiền hỗ trợ. Với sự đồng thuận từ các hộ dân, UBND huyện Cát Hải đã thực hiện việc tháo dỡ 439/440 cơ sở bè nuôi cá đạt 99,7% với tổng kinh phí hỗ trợ người dân là 63.544.901.700 đồng.

Nhờ sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền nên việc giải tỏa lồng bè đạt kết quả cao. Ảnh Vĩnh Quân

Ông Bùi Văn Luyện – một hộ dân nuôi cá nhiều năm lớn nhất trên vịnh thông tin “ đây là chủ trương của TP Hải Phòng, chúng tôi chấp hành và đã sớm nhận tiền hỗ trợ từ UBND huyện. Khó khăn thì khắc phục, cần hợp tác và tạo điều kiện để cả chính quyền và người dân đỡ vất vả. Hơn nữa chúng tôi cũng được tuyên truyền để hướng Cát Bà vì một môi trường xanh vì vậy hộ chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương này”…

Đến hiện tại UBND huyện đã giao khu vực biển cho 06/10 cơ sở đóng bè nhựa HĐPE: Lê Thị Hoa, Trần Thị Xuyên, Cao Văn Hải, Đỗ Tiên Phong, Vũ Thị Thư và ông Nguyễn Đình Cảnh. Các cơ sở còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giao khu vực biển khi đảm bảo điều kiện theo quy định. Đối với sản phẩm tiêu thụ từ đầu năm 2023 đến nay lượng sản phẩm tiêu thụ cá khoảng 383,8 tấn. Tổng lượng sản phẩm tiêu thụ từ khi thực hiện Nghị quyết khoảng 3.280,66 tấn cá./.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-thao-do-long-be-tai-huyen-cat-hai-dat-99-7.html