Hải Phòng: Thí điểm tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung

Thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, ngày 17/9 tới Bộ Giao thông và Vận tải hai nước Việt Nam – Trung Quốc thống nhất sẽ tổ chức lễ chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách liên vận Hải Phòng- Hà Nội - Côn Minh.

Bến xe khách Thượng Lý là điểm đi trong Lễ khởi hành thí điểm tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung

Theo đó, lễ chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách liên vận giữa hai nước Việt – Trung dựa trên cơ sở kết quả Hội nghị về vận tải bằng đường bộ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 12/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đi trong hành trình thí điểm vận tải đường bộ quốc tế này sẽ là bến xe Thượng Lý ( Hải Phòng) và điểm đến là thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đợt thí điểm này giúp Bộ Giao thông và Vận tải hai nước khảo sát tuyến, tìm hiểu những khó khăn thực tế trong quá trình khai thác vận tải để có những biện pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác vận tải đường bộ hiệu quả.

Đến nay, Sở Giao thông và Vận tải Hải Phòng đang chủ động phối hợp cùng các sở ngành liên quan để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho buổi lễ.

Công ty TNHH vận tải Hoàng Long được giao là đơn vị chuẩn bị xe để phục vụ buổi lễ. Theo kế hoạch, lễ khởi hành được tổ chức tại bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) vào sáng 17/9 và lễ đón phương tiện sẽ diễn ra tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) vào ngày 19/9 tới.

Nguyễn Dịu

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/hai-phong-thi-diem-tuyen-van-tai-duong-bo-quoc-te-viet-trung-3950163-c.html