Hải Phòng: Thí sinh bị mẻ sụn xương đầu gối vẫn chống nạng bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia

Sáng nay, hơn 18.500 thí sinh thành phố Hải Phòng bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia với môn thi đầu tiên Ngữ Văn. Mặc dù đã được phổ biến quy chế, thời gian và địa điểm thi nhưng 1 số thí sinh vẫn đến muộn.

Sáng 25/6, tại trường THPT Trần Nguyên Hãn Hải Phòng, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của trường ĐH Hàng Hải đã có mặt rất sớm để hướng dẫn các thí sinh vào thi và điều tiết giao thông để tránh tắc đường.

Đa số các thí sinh đều đến điểm thi từ rất sớm để chuẩn bị tất cả thủ tục bước vào phòng thi. Tuy nhiên vẫn còn một số thí sinh đến muộn.

Đặc biệt có cả thí sinh phải đi nạng vào phòng thi do bị chấn thương đầu gối. Đó là trường hợp của em Nguyễn Thanh Tùng lớp 12A5 trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Tùng cho biết: “Em bị ngã ở sân trường gần 2 tháng nay, bác sĩ chuẩn đoán em bị mẻ sụn xương đầu gối phải mổ. Em mới đi phẫu thuật về, tuy đi lại còn khó khăn, chân đau nhức nhưng em vẫn quyết tâm ôn thi thật tốt. Hôm nay bố em nghỉ làm đưa em đi thi.”

Minh Thư

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-thi-sinh-bi-me-sun-xuong-dau-goi-van-chong-nang-buoc-vao-ky-thi-thpt-quoc-gia-20190625085502599.htm