Hải Phòng: Thu giữ 75.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, đối tượng đã mang số khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 21/8, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, tại khu vực chốt kiểm dịch xã Đồng Minh, Vinh Quang, Ban Công an xã và chính quyền xã Đồng Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện xe tải BKS: 15C-31627 do Trần Quốc Toản (SN 1995, ở xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển, có dấu hiệu bất thường nên tổ kiểm soát dịch đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có một lượng lớn khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng yêu cầu lái xe và chủ hàng đưa xe về UBND xã Đồng Minh làm việc, thông tin đến Công an huyện Vĩnh Bảo. Toàn bộ xe và hàng được niêm phong và đưa về trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo để phục vụ điều tra.

Số khẩu trang được thu giữ không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công an huyện Vĩnh Bảo.

Số khẩu trang được thu giữ không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công an huyện Vĩnh Bảo.

Tại cơ quan Công an, chủ hàng khai nhận toàn bộ số hàng trên được vợ chồng Phạm Văn Thắng (SN 1989, ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) mua từ tháng 6/2020 tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Dũng GB, trụ sở tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, được cất trong kho ở xã Vĩnh An.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, đối tượng đã mang số lượng khẩu trang trên đi tiêu thụ. Trưa 20/8, Công an huyện Vĩnh Bảo tiến hành kiểm kê, xác định tổng số khẩu trang y tế là 75.000 chiếc khẩu trang 4 lớp được chứa trong 30 thùng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-phong-thu-giu-75000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-d132870.html