Hải Phòng: Tiết lộ lý do nữ nhân viên 15 tuổi tử vong tại quán karaoke

Cơ quan công an đã có kết luận chính thức vụ nữ nhân viên quán karaoke bị đột tử.

Theo đó, nhân viên này tử vong do sốc ma túy. Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 5h20 ngày 14/5, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng nhận tin báo của bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo về việc chị Lê Thị Kiều M. (SN 2004, trú tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được đưa đến cấp cứu và bị tử vong tại bệnh viện.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước khi xảy ra sự việc, Lê Thị Kiều M. là nhân viên quán karaoke Bến Đợi (có địa chỉ tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, gần bến xe Vĩnh Bảo).

Tiếp nhận trình báo sự việc, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân Lê Thị Kiều M. bị tử vong là do sốc ma túy. Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Bảo tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-tiet-lo-ly-do-nu-nhan-vien-15-tuoi-tu-vong-tai-quan-karaoke-a434070.html