'Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển'

Chỉ còn vài ngày nữa Chương trình nghệ thuật 'Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển' chính thức khai mạc tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Những ngày này công tác tập luyện cho chương trình nghệ thuật đang được các đơn vị gấp rút, khẩn trương thực hiện.

Đông đảo nhân và du khách dân tập trung tại Quảng trường Nhà hát thành phố xem các nghệ sỹ, diễn viên tập luyện.

Hứa hẹn một đêm hội đầy màu sắc

Những ngày qua, các nghệ sỹ, ca sỹ, dàn diễn viên múa của trung ương và địa phương đã duy trì việc tập luyện các tiết mục nghệ thuật để chuẩn bị cho khai mạc Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” diễn ra tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng vào tối ngày 13/5 sắp tới.

Được coi là điểm nhấn ấn tượng của Lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng năm nay. Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” sẽ bao gồm 3 chương có tựa đề lần lượt: "Thành phố mặt trời lên” - "Trái tim màu phượng đỏ” và "Tỏa sáng miền cửa biển”.

Sân khấu chương trình được sử dụng nhiều khối màn hình lớn để tạo hiệu ứng thị giác choáng ngợp, tôn vinh vẻ đẹp thành phố Cảng.

Chương trình với sự quy tụ hàng loạt gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, lần đầu tham gia với vai trò đạo diễn chương trình như: như đạo diễn Việt Tú, nhạc sĩ Huy Tuấn. Cùng với đó là các ca sỹ ngôi sao nổi tiếng (Dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch Việt Nam, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Nhóm Oplus, Đạt Ozy, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà…). Các ca khúc viết về Hải Phòng, về biển và những sáng tác mới mang đậm tinh thần trẻ trung như: Biển Chiều, Vòng quanh phố Cảng (Food tour), Chuyện tình biển xanh, Hải Phòng ta, Hải Phòng tuổi thơ tôi, See tình, Để mị nói cho mà nghe,…

Đặc biệt, sân khấu đêm hội sẽ được sử dụng nhiều khối màn hình lớn để tạo hiệu ứng thị giác choáng ngợp, mang tới tinh thần của sự đổi mới và tầm nhìn đi trước thời đại. Trọng tâm sẽ là các hiệu hứng Lazer và hệ thống máy bay không người lái được lập trình để tạo ra các khoảnh khắc và thông điệp ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới, trẻ trung, bùng nổ, hiện đại so với các kỳ lễ hội đã diễn ra.

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” diễn ra tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng vào tối ngày 13/5.

Chị Phạm Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chia sẻ: “Cứ độ tháng 5, không khí ở Hải Phòng náo nhiệt, sôi động hơn bao giờ hết. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay được đổi mới, đầu tư hoành tráng hơn năm ngoái. Gia đình tôi thường xuyên nán lại khu vực tổ chức lễ hội để dõi theo và hào hứng đón chờ các màn trình diễn”.

Cũng như chị Mai, ông Vũ Văn Điệp (phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hào hứng chia sẻ: “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ là lễ hội truyền thống đặc trưng riêng có của Hải phòng mà còn là sự kiện quan trọng để quảng bá về con người và vùng đất Hải Phòng; khẳng định những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được. Đó là điều khiến tôi rất tự hào về thành phố mà mình sinh sống”.

Đông đảo nhân và du khách dân tập trung tại Quảng trường Nhà hát thành phố xem các nghệ sỹ, diễn viên tập luyện.

Bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, ấn tượng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, công tác chuẩn bị cho Đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”, điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 đang được các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tích cực triển khai.

Tổng số ghế ngồi đại biểu tại chương trình là hơn 5.000 người. Công tác dàn dựng, luyện tập, sân khấu khán đài đã được thực hiện từ ngày 30/4. Chương trình được hợp luyện từ ngày 8/5 và đang được tích cực hoàn thiện để đảm bảo tổng duyệt chương trình vào 19h30 tối 11/5.

Các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tích cực triển khai các phần việc chuẩn bị đêm hội “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”.

Trong chương trình nghệ thuật có phần trình diễn của 260 thiết bị bay không người lái, phương án an toàn bay và thiết bị bay đã được Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng cấp phép. Sau chương trình Đêm hội là chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), gồm 13 tiết mục hát múa truyền thống của Trung Quốc, xen với vũ đạo hiện đại.

Các nghệ sĩ, diễn viên tích cực tập luyện để mang đến lễ hội những màn trình diễn đặc sắc, độc đáo, ấn tượng.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an các địa phương lập kế hoạch bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo trung ương, đoàn biểu diễn nghệ thuật nước ngoài; phối hợp phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong, ngoài khu vực diễn ra lễ hội và các tuyến đường xung quanh; bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực sẵn sàng xử lý khi có các tình huống về an ninh trật tự, cháy, nổ xảy ra....

Lễ hội Hoa phượng đỏ là niềm tự hào của người dân thành phố Cảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, thành phố Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thành phố Hải Phòng, với một khát vọng vươn xa và đang phát triển mạnh mẽ trong một diện mạo mới, hình ảnh mới của thành phố thông minh, thân thiện, văn minh, lịch thiệp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Nguyên An - Hải Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/hai-phong--toa-sang-mien-cua-bien-d193481.html