Hai phong trào - một mục tiêu thi đua

Đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, ngoài thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) còn nỗ lực hoàn thành tốt chức năng 'đội quân công tác', góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trong đó, việc đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được xem là giải pháp hữu hiệu, tạo động lực to lớn, giúp đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đổi mới, hoàn thiện mô hình thi đua giúp dân

Nhận thức rõ trách nhiệm, tình cảm với cấp ủy, chính quyền, nhân dân; cũng là để thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 chủ trương gắn chặt các mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước được địa phương phát động. Trong đó, đơn vị xác định trọng tâm thi đua là triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và nâng cao hiệu quả công tác dân vận (CTDV) trong tình hình mới.

 Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) thực hành ném lựu đạn xa trúng đích.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) thực hành ném lựu đạn xa trúng đích.

Nhất quán chủ trương đó, trong quá trình tổ chức Phong trào TĐQT, các cấp ủy, đơn vị cụ thể hóa, xây dựng thành công nhiều mô hình giúp dân hiệu quả, như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, hỗ trợ gia đình khó khăn; kết nghĩa với 24 địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân... Nhờ duy trì tốt tinh thần thi đua sôi nổi trong tiến hành CTDV, 5 năm qua, Sư đoàn 320 đã huy động hơn 12.000 ngày công, góp phần tu sửa 47,9km đường, bê tông hóa 5.844m đường liên thôn, xã; nạo vét 2.100m kênh mương nội đồng; khám, cấp thuốc chữa bệnh cho hàng trăm lượt người dân; quyên góp 1.145 bộ quần áo tặng hộ nghèo...

Cùng với đó, sư đoàn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, như: Chữa cháy rừng tại núi Chư Nâm (Chư Păh, Gia Lai), bảo vệ an toàn 600ha rừng mới trồng; giúp nhân dân thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn (Bình Định) khắc phục hậu quả những trận lũ lịch sử năm 2013, 2017… Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt quân dân; được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, nhân dân yêu quý.

Đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm

Cùng với xác định việc giúp dân là một trọng tâm thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 tập trung thi đua đột phá xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện và SSCĐ trước mọi tình huống.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh: ANH SƠN

Theo đó, Phong trào TĐQT được các cấp duy trì nền nếp, len lỏi vào mọi hoạt động của công tác huấn luyện và đời sống bộ đội. Nhờ duy trì thi đua thường xuyên, sáng tạo mà kết quả huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng lên. Từ năm 2014 đến nay, Sư đoàn 320 có 8 lượt đại đội huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt giỏi, được Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối sư đoàn, nhà trường về huấn luyện. Kết quả đó có được là nhờ đơn vị bám sát và vận dụng linh hoạt chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, “3 thực chất”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực” của Đảng ủy Quân đoàn 3. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn quán triệt, lựa chọn và triển khai thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị theo hướng: “Chọn điểm để xây dựng, nhân rộng; đột phá vào khâu yếu, mặt yếu để làm chuyển biến đơn vị”.

Bên cạnh những phong trào thi đua, cuộc vận động có tính “dài hơi”, sư đoàn còn chủ động tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, như: “Thần tốc-Quyết thắng”, “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, “Làm theo lời Bác-Thi đua giành 3 nhất”… với những nội dung, biện pháp thi đua cụ thể, đột phá vào giải quyết dứt điểm khâu khó, mặt yếu. Cũng trong quá trình đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời phát hiện nhân tố mới; tập trung xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời phát hiện, nghiêm túc đấu tranh với các biểu hiện hình thức và mắc bệnh thành tích trong thi đua.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 320 giao ước thi đua thực hiện Phong trào "Làm theo lời Bác-Thi đua giành 3 nhất".

5 năm qua, Sư đoàn 320 có 4.368 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Phong trào TĐQT và các cuộc vận động, hội thi, hội thao do các cấp phát động, tổ chức. 2 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Năm 2016, Trung đoàn 48 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. UBND tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định tặng nhiều bằng khen các tập thể, cá nhân của sư đoàn trong thực hiện CTDV.

Đại tá NGUYỄN VĂN LANH

Chính ủy Sư đoàn 320

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hai-phong-trao-mot-muc-tieu-thi-dua-549913