Hải Phòng tu bổ phòng ốc, sẵn sàng cho kỳ thi vào 10

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 7 - 9/6 (thi đại trà) với 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; từ 10 - 12/6 thi chuyên Trần Phú gồm các môn chuyên.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng đoàn công tác của sở kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng đoàn công tác của sở kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Trường THPT Lê Chân, quận Lê Chân là một trong 46 điểm thi vào 10 năm học 2022 - 2023, sau 5 năm không được chọn là điểm thi vì điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Thầy Nguyễn Kim Hoằng - Hiệu trường nhà trường chia sẻ, khi nhận chỉ đạo của ngành về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10. Chú trọng công tác tuyên truyền tới phụ huynh, giải đáp băn khoăn của học sinh về kỳ thi.

Kỳ thi này Trường THPT Lê Chân có 714 thí sinh dự thi. Sau khi được đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất thì nhà trường đáp ứng các điều kiện của một hội đồng thi với 32 phòng.

Trường đã rà soát mọi điều kiện cho kỳ thi như: Thiết bị, âm thanh, ánh sáng, quạt máy… Phòng làm việc của Hội đồng thi có tủ bảo quản đề thi, bài thi, có camera giám sát, điện thoại bàn. Bên cạnh đó, phương án phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông đã rõ ràng.

“Trường đã đề xuất công an quận Lê Chân, Công an phường Vĩnh Niệm phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, khảo sát địa bàn, lập phương án bảo vệ tại chỗ không để các đối tượng hình sự, ma túy có điều kiện phạm tội, đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ làm thi, thí sinh dự thi. Ngoài ra, phương án đảm bảo chữa cháy tại phòng giữ đề thi, bài thi, phòng hội đồng… được chuẩn bị kỹ lưỡng”, thầy Hoằng chia sẻ.

Cũng theo thầy Hoằng, do một đoạn tường bao khu vực dãy nhà mới xây chưa được hoàn thiện, đang rào tạm bằng tôn. Vì thế, nhà trường kiến nghị với công an quận tăng cường thêm 2 cán bộ để đảm bảo an toàn khu vực thi.

Trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân là một trong những “điểm nóng” trong kỳ thi vào lớp 10 với số lượng thí sinh dự thi đông, 923 thí sinh.

Các thí sinh dự thi tại trường được phân bố thành 2 Hội đồng thi. Hội đồng Trường THPT Trần Nguyên Hãn có 576 em với 24 phòng thi; Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc có 347 em với 14 phòng thi.

Theo thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng nhà trường, nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện: Nghiệm thu các phòng thi, kiểm tra bình chữa cháy tại khu vực để đề thi, bài thi và dãy phòng thi. Đến nay, danh sách các phòng thi đã được dán công khai tại bảng tin nhà trường. Các thiết bị mạng, hệ thống camera, máy phô-tô không phục vụ thi sẽ bị ngắt kết nối, niêm phong.

Trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân có gần 1.200 thí sinh dự thi. Hội đồng thi tại trường đảm bảo 32 phòng thi tại khu A và Hội đồng thi tại THPT chuyên Trần Phú là 16 phòng.

Thầy Nguyễn Tiến Đông - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền cho biết: Đến nay cơ sở vật chất đã chuẩn bị chu đáo. Để bảo đảm an toàn cổng trường thi, nhà trường có kiến nghị với quận tăng cường lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông ngoài cổng trường và bố trí địa điểm ngồi chờ cho phụ huynh trong thời gian các thí sinh làm bài thi.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay, qua kiểm tra một số điểm thi cho thấy các nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 toàn TP Hải Phòng là 28.213 học sinh, cụ thể: Trường chuyên Trần Phú 705 học sinh; các trường THPT công lập 20.631 học sinh; các trường THPT ngoài công lập 6.877 học sinh. Số thí sinh dự thi đại trà là 24.103; số lượt thí sinh dự thi chuyên là 2.786 (có thí sinh dự thi 2 môn).

Nguyễn Dịu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hai-phong-tu-bo-phong-oc-san-sang-cho-ky-thi-vao-10-U2cj0Er7g.html