Hải Phòng và 'chuyến phiêu lưu' cùng tác giả Trăm năm cô đơn

Vừa qua, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố Hải Phòng, Sở Ngoại vụ Hải Phòng đã phối hợp với Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Colombia với chủ đề 'Kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm Trăm năm cô đơn của Đại văn hào Gabriel García Márquez'.

Tới dự triển lãm ảnh có bà Claudia Liliana Zambrano Naranjo - Đại biện Colombia tại Việt Nam, bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao thành phố Hải Phòng, các tác phẩm của Gabriel García Márquez được những người yêu văn học, đặc biệt là các độc giả tại Hải Phòng hết sức đón nhận. Riêng tác phẩm Trăm năm cô đơn đã trở thành biểu tượng của nền văn học Mỹ Latin nói riêng và nền văn học thế giới nói chung.

Triển lãm ảnh Colombia với chủ đề “Kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm Trăm năm cô đơn của Đại văn hào Gabriel García Márquez”. (Ảnh: Ngọc Dũng)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại biện Claudia Liliana Zambrano Naranjo đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo UBND thành phố, các sở ban, ngành đã ủng hộ sáng kiến của Đại sứ quán, tổ chức một triển lãm ảnh về Đại văn hào Gabriel García Márquez.

Theo bà Naranjo, Trăm năm cô đơn là kiệt tác đã làm nên tên tuổi của đại văn hào, thông qua tác phẩm, độc giả sẽ hiểu thêm về đất nước Colombia tuy cách xa về địa lý nhưng vẫn vô cùng gần gũi, thân thuộc với Việt Nam.

Triển lãm lần này là một chuyến phiêu lưu mới dành cho bạn đọc thông qua các bức ảnh, giúp bạn đọc tiếp cận gần hơn, thêm hiểu hơn về đại văn hào Gabriel García Márquez, người đã giành giải Nobel Văn chương năm 1982, đồng thời hiểu biết thêm về những tác phẩm nổi tiếng khác của ông.

Gabriel García Márquez là đại văn hào nổi tiếng người Colombia. Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão (El otonõ del patriarca), Tướng quân giữa mê hồn trận (El general en su laberinto) và hơn cả là Trăm năm cô đơn (Cien anõs de soledad).

Tên tuổi của Gabriel García Márquez gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Ông còn là nhà báo và một người hoạt động chính trị.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25/5 tại Trung tâm Mỹ thuật thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Colombia – Việt Nam nói chung và với thành phố Hải Phòng nói riêng.

Ngọc Dũng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hai-phong-va-chuyen-phieu-luu-cung-tac-gia-tram-nam-co-don-71617.html