Hải Phòng và Quảng Ninh hạn chế du khách Trung Quốc nhập cảnh

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp đang có diễn biến với chiều hướng gia tăng tại Trung Quốc, chính quyền các tình, thành phố như Hải Phòng và Quảng Ninh đã ban hành các biệp pháp ngăn chặn hành khách từ vùng có dịch nhập cảnh.

Trung tâm tiếp nhận, xử lý hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm virus corona ở Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: Zing.vn

Trung tâm tiếp nhận, xử lý hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm virus corona ở Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: Zing.vn

Theo thông tin từ VOV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị 32 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, yêu cầu các cấp ngành, địa phương triển khai các biện pháp cụ thể, cấp bách, như: cấm người qua lại tại tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển); Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Cửa khẩu Hoành Mô.

Quảng Ninh cũng sẽ tạm dừng các hoạt động đón khách du lịch trong ngày vào địa bàn thành phố Móng Cái cũng như tạm dừng hoạt động xe du lịch tự lái vào thành phố Hạ Long để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus corona qua biên giới, đồng thời quản lý, theo dõi, khuyến nghị hạn chế di chuyển các đoàn khách Trung Quốc hiện đang ở Quảng Ninh.

Tất cả khách nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái đều được đo thân nhiệt, phát tờ rơi truyền thông và khai tờ khai y tế. Ảnh: VOV

Hiện, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương biên giới vẫn đang được siết chặt. 100% người nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không đều phải khai báo y tế và đo thân nhiệt chủ động;

Trong khi đó tại thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương cần chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona.

Ông Thành chỉ đạo hạn chế người Trung Quốc và tạm thời không cho người từ Hồ Bắc nhập cảnh vào thành phố trong thời gian dịch bệnh. Trong trường hợp đặc biệt, các đơn vị phải bố trí khu cách ly để ngành y tế thực hiện kiểm tra, giám sát dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị UBND thành phố sớm tổ chức làm việc và quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh đến các doanh nghiệp Trung Quốc và người Trung Quốc đang hoạt động tại Hải Phòng, Zing.vn đưa tin.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/hai-phong-va-quang-ninh-han-che-du-khach-trung-quoc-nhap-canh-164804.html