Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An thắng đậm trên sân khách

Tiếp đội Hải Phòng trên sân nhà chiều 18-8 ở lượt trận cuối vòng 21 V-League 1 - 2019, với sự thiếu vắng chân sút chủ lực Ri-ma-ri-ô do đang chịu án phạt thẻ đỏ, tân HLV Mai Xuân Hợp đã không thể xoay chuyển được tình thế để mang về một chiến thắng cho đội Thanh Hóa.

Pha tiến công của đội Hải Phòng (áo đỏ) về phía khung thành đội Thanh Hóa.

Pha tiến công của đội Hải Phòng (áo đỏ) về phía khung thành đội Thanh Hóa.

Tiếp đội Hải Phòng trên sân nhà chiều 18-8 ở lượt trận cuối vòng 21 V-League 1 - 2019, với sự thiếu vắng chân sút chủ lực Ri-ma-ri-ô do đang chịu án phạt thẻ đỏ, tân HLV Mai Xuân Hợp đã không thể xoay chuyển được tình thế để mang về một chiến thắng cho đội Thanh Hóa.

Mặc dù đội chủ nhà sớm tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội khách, nhưng Hải Phòng mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 12, từ tình huống cố định đá phạt góc, Giê-mi Lin bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Thành Ðồng đệm bóng cận thành tung lưới của Thanh Hóa. Bị dẫn trước, song các cầu thủ đội chủ nhà vẫn chơi bóng khá lúng túng, không triển khai được các pha lên bóng tiếp cận khung thành đối phương. Phút thứ 35, thiếu chút nữa, Thanh Hóa lại nhận bàn thua thứ hai trong một pha phối hợp đẹp mắt giữa hai chân sút ngoại binh Giê-mi Lin và Ði-ê-gô Pha-gan của Hải Phòng. Trong hiệp 2, hàng công đội chủ nhà thi đấu linh hoạt hơn và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội khách. Tiến công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Thanh Hóa lại trả giá khi các cầu thủ Hải Phòng ghi tiếp bàn thắng thứ hai ở phút 75 từ một cú sút ngoài vòng cấm của Thành Long vào góc xa khung thành làm bó tay thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Phút bù giờ thứ hai của trận đấu, trong một pha đi bóng của Ði-ê-gô Pha-gan bên cánh trái và chuyền vào, Giê-mi Lin băng vào đánh đầu tung lưới của đội bóng xứ Thanh, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hải Phòng. Chiến thắng này giúp đội Hải Phòng vượt lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, đẩy Thanh Hóa tụt xuống vị trí 12 với 25 điểm.

* Ở trận đấu cuối cùng của vòng 21 tối qua trên sân 19-8 Nha Trang, sau hai trận thắng liên tiếp vừa qua, đội Sanna Khánh Hòa đã cải thiện được về số điểm và tràn đầy hy vọng vượt lên ở những vòng đấu cuối để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Chính vì vậy, HLV Võ Ðình Tân đã thúc các học trò tiến công nhằm tìm kiếm một bàn thắng sớm khiến hàng hậu vệ Sông Lam Nghệ An phải vất vả chống đỡ trong 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, đội khách đã dần lấy lại thế trận và bắt đầu tung ra những pha bóng tiến công nguy hiểm từ phút thứ 13 khi Vi-ni-xi-út đoạt được bóng và đối mặt với thủ môn đội chủ nhà, song cú dứt điểm của chân sút ngoại binh lại thiếu chính xác. Cơ hội lại đến với Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 20 với pha tạt bóng bổng vào khu vực cấm của Quang Tình và Hồ Tuấn Tài đã không bỏ lỡ khi đánh đầu chính xác mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ. Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân của đội khách và họ đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 39. Từ đường nhả bóng đẹp mắt của Tu-rê trong khu vực cấm, Hữu Khôi đã có pha dứt điểm một chạm gỡ hòa 1-1. Bước vào hiệp 2, tận dụng những khoảng trống phòng ngự của đội chủ nhà đang dồn lên tiến công, Sông Lam Nghệ An chơi phản công bằng những đường chuyền dài cho các tiền đạo phía trên và ngay sau khi bóng lăn được năm phút ở hiệp 2, họ lại có bàn thắng. Trong một tình huống sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà, tiền đạo Vi-ni-xi-út đã tận dụng thành công khi tung cú sút gọn, nâng tỷ số lên 2-1. Ðến phút 75, cũng từ một tình huống phản công nhanh, nhận được đường chọc khe của đồng đội, Ô-la-ha có pha thoát xuống sút bóng vào lưới đội chủ nhà khi thủ môn Tuấn Mạnh đã rời xa khung thành, gia tăng cách biệt lên 3-1 cho đội khách. Khi trận đấu còn chưa đầy sáu phút nữa là kết thúc, nhận bóng từ một sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh khi phát bóng lên, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng này đã giúp đội bóng xứ Nghệ vượt lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 30 điểm, còn Sanna Khánh Hòa ngày càng gần hơn với nguy cơ xuống hạng khi vẫn giẫm chân ở vị trí cuối bảng với 20 điểm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41255502-hai-phong-va-song-lam-nghe-an-thang-dam-tren-san-khach.html