Hải Phòng: Vẫn còn tình trạng né tránh báo chí hoặc trả lời chung chung

Theo Sở TT&TT Hải Phòng, do lãnh đạo cơ quan cử Người phát ngôn chưa đúng đối tượng, do vậy Người phát ngôn chưa hiểu hết về vai trò, trách nhiệm nên còn né tránh báo chí, hoặc trả lời chung chung

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sáng 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2018 cho hơn 100 đại biểu là người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước, lãnh đạo các Phòng Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, thời gian qua công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng đã có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Cùng với đó, Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện đã có thông tin về tình hình hoạt động của ngành, tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, thông tin còn phân tán ở nhiều chuyên mục khác nhau, chưa tập trung riêng tại chuyên mục dành cho Người phát ngôn; nội dung còn chưa thường xuyên cập nhật, chưa được chú trọng.

Một số Người phát ngôn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí, thậm chí có những cơ quan đơn vị chưa hiểu đúng về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; lãnh đạo cơ quan cử Người phát ngôn chưa đúng đối tượng, do vậy Người phát ngôn chưa hiểu hết về vai trò, trách nhiệm nên còn né tránh báo chí, hoặc trả lời chung chung…

Trao đổi với Infonet, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Kiên cho biết, thông qua Hội nghị tập huấn, sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo điều kiện cho các phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, chính xác, khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin, thông tin không chính xác gây tác động không tốt tới đời sống xã hội, cũng như quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Cũng ại Hội nghị tập huấn, nhà báo Lê Nghiêm Phó Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật báo chí; Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; một số vấn đề về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; những kỹ năng cơ bản để xử lý khủng hoảng thông tin…

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-phong-van-con-tinh-trang-ne-tranh-bao-chi-hoac-tra-loi-chung-chung-post278507.info