Hải Phòng: Vỡ hụi 28 tỷ đồng, hàng trăm gia đình khốn đốn

Tính đến thời điểm hiện tại (15/8) tại địa bàn xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã tiếp nhận 197 trường hợp người dân có đơn gửi chính quyền xã về việc bị bà Nguyễn Thị Hóa, SN 1960 trú tại thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương đã chiếm dụng trên 28 tỷ đồng và bỏ nhà đi từ sáng ngày 13/8/2018.

Theo chính quyền xã Đặng Cương, vào khoảng 14h30 phút ngày 13/8/2018 đến ngày 15/8/2018 trụ sở UBND xã đã lần lượt tiếp nhận đơn của các hộ dân đang sinh sống tại xã trình báo về việc chủ hụi đã trốn nợ do vỡ hụi.

 Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người vây kín nhà bà Hóa (sơn màu xanh).

Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người vây kín nhà bà Hóa (sơn màu xanh).

Chủ hụi là bà Nguyễn Thị Hóa đã lợi dụng lòng tin và sự hám lợi của các hộ nhân dân trên địa bàn cùng với các địa phương lân cận, bà Hóa đã gom tiền và vay tiền trả với lãi suất cao bằng hình thức chơi hụi.
Trước đó các hộ dân đã đến nhà bà Hóa để nhận tiền lãi và nộp tiền góp họ như thường lệ thì phát hiện bà Hóa không có nhà và không liên lạc được, chồng bà Hóa cho biết bà đã đi đòi nợ từ sớm và không rõ đi đâu.
Được biết tại địa bàn huyện An Dương có 7 xã với số lượng trên 100 người tham gia nhiều nhất còn lại ở địa bàn huyện An Lão, quận Kiến An, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Dương. Số người có mức tham gia hụi cao nhất là 1.690.000.000đ; thấp nhất là 3.500.000đ.
Hiện, công an huyện An Dương đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc./.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-phong-vo-hui-28-ty-dong-hang-tram-gia-dinh-khon-don-323098.html