Hải Phòng: Xác định nguyên nhân học sinh lớp 4 tử vong ở lớp học

Khi đang học trên lớp, cháu L. bị ngất xỉu. Nhà trường và gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu nhưng không may, cháu tử vong trên đường đi.

Chiều 5/8, ông Phạm Xuân Hòa- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) xác nhận sự việc, cháu Bùi Tiến L. (sinh năm 2010, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) tử vong ở lớp học.

Cũng theo ông Hòa, cháu L. tử vong là do bệnh lý.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cháu L. đang ngồi học trên lớp thì bất ngờ ngất xỉu. Nhà trường và gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu tử vong trước khi được can thiệp y tế.

TTXVN đưa tin, theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng, cháu Bùi Tiến L. bị bệnh tim bẩm sinh. Năm 2018, cháu đã được mổ tim lần một và cần phải tiếp tục mổ tim lần hai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí của đợt mổ tim lần hai khoảng 400 triệu đồng nên gia đình không có khả năng chi trả.

Bà Phạm Thị Hái- mẹ cháu L. thông tin trên VietNamNet, cháu L. bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Gần 1 tuần trước, L. có biểu hiện đau tim trở lại nên gia đình đã cho đi khám.

Được biết, đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu Lâm sau khi sự việc đau lòng nói trên xảy ra.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hai-phong-xac-dinh-nguyen-nhan-hoc-sinh-lop-4-tu-vong-o-lop-hoc-a287419.html