Hải Phòng xây khách sạn 5 sao trên đất trường chuyên

Khách sạn năm sao Pullman được một doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng trên khuôn viên Trường THPT năng khiếu Trần Phú trước đây.

Sáng 1-5, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công dự án xây dựng khách sạn năm sao mang tên Pullman Hải Phòng trên toàn bộ diện tích khu 12.000 m2 đất vốn là khuôn viên Trường THPT năng khiếu Trần Phú (số 12 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Phối cảnh khách sạn năm sao Pullman xây dựng trên khu đất của Trường THPT năng khiếu Trần Phú trước đây

Phối cảnh khách sạn năm sao Pullman xây dựng trên khu đất của Trường THPT năng khiếu Trần Phú trước đây

Chủ đầu tư xây dựng khách sạn năm sao có tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng này là Công ty TNHH Nhật Hạ (trụ sở số 9 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân). Dự án khách sạn Pullman có có diện tích xây dựng 50.000 m2, chiều cao 120 m, với 32 tầng nổi, một tầng hầm.

Ngoài hệ thống 320 phòng khach sạn, dự án còn có các hạng mục phòng hội nghị quy mô 1.200-1.500 đại biểu, hệ thống cảnh quan cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, bể bơi ngoài trời, khu giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Dự án khách sạn năm sao dự kiến sẽ được xây dựng trong ba năm, tới năm 2021 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Quản lý và điều hành khách sạn Pullman sẽ là Tập đoàn Accor (Pháp).

Hải Phòng đánh giá dự án khách sạn năm sao này sẽ góp phần phát triển KT-XH, thay đổi diện mạo đô thị, cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao cho du khách, đồng thời tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Trường THPT năng khiếu Trần Phú mới đã được xây dựng từ năm 2009 trên diện tích 4,2 ha tại mặt đường Lê Hồng Phong (dự án khu đô thị mới Ngã 5-sân bay Cát Bi) với mức đầu tư 350 tỉ đồng. Năm 2016, Trường THPT năng khiếu Trần Phú đã di chuyển tới địa điểm mới.

Trước đó, từ cuối năm 2016, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Hải Phòng cần có 3-5 khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao.

Khi Hải Phòng triển khai công tác GPMB thực hiện dự án khách sạn năm sao này đã vấp phải sự phản ứng của một số hộ vốn là cán bộ giáo viên của trường ở quanh khuôn viên trường.

Hải Phòng cho rằng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, dự án đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của quận Ngô Quyền năm 2017, đã tổ chức đấu thầu dự án theo quy định của Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, sau khi đối thoại, một số hộ dân vẫn không bàn giao mặt bằng, tới 24-4 vừa qua, quận Ngô Quyền đã phải thực hiện cưỡng chế GPMB.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-dong-san/hai-phong-xay-khach-san-5-sao-tren-dat-truong-chuyen-768135.html