Hải Phòng: Xe khách giường nằm bỗng nhiên bốc cháy khi đi qua cầu

Đang chạy qua cầu để về xưởng sửa chữa, chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội mà tài xế không hề hay biết. Người dân đã bảo nhau đuổi theo để báo cho tài xế dừng lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 14/9, ô tô khách giường nằm BKS: 15B – 025.47 đang lưu thông theo hướng từ huyện Thủy Nguyên chạy qua cầu Bính về nội thành Hải Phòng.

Ô tô khách bốc cháy dữ dội khi đang trên đường về xưởng sửa chữa.

Đến khu vực đỉnh cầu Bính, thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên, ô tô bỗng nhiên phát lửa bốc cháy dữ dội.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, ô tô đang lưu thông trên cầu thì họ bỗng nghe thấy tiếng nổ lách tách. Sau đó, người dân nhìn thấy ngọn lửa nhanh chóng lan từ phía đuôi xe và bén lên phía trên. Người dân đã chạy xe máy bám theo báo cho tài xế xe.

Tài xế ô tô đã dừng lại cùng người dân dập lửa và báo cơ quan chức năng. Được biết, chiếc xe khách giường nằm đang bị hỏng hóc, được tài xế đánh vào xưởng sửa chữa thì gặp sự cố trên.

Sau khi được dập tắt, chiếc xe chỉ còn trơ khung.

Ngay khi nhận tin báo, trạm CSGT Lưu Kiếm, thuộc phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP.Hải Phòng) đã có mặt tập trung bảo vệ hiện trường, điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Thủy Nguyên cũng huy động một xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tập trung dập lửa. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, chiếc xe cháy rụi, kính xe vỡ vụn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-xe-khach-giuong-nam-bong-nhien-boc-chay-khi-di-qua-cau-a402574.html