Hải Phòng xử phạt 166 trường hợp vi phạm PCCC, nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn (CHCN) Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra gần 3.000 lượt cơ sở, phương tiện, cấp 450 lượt giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 166 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước thành phố gần 1,2 tỷ đồng.

Chiều ngày 8/6/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chủ trì giao ban báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí, phần lớn nội dung tập trung vào công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn (CHCN) trong 6 tháng đầu năm.

Theo đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng Phòng cảnh sát PCCC và CHCN, Công an Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 28 vụ cháy làm 05 người chết, 01 người bị thương, thiệt hại về tài sản nhiều tỷ đồng. Lực lượng cũng đã tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả 28 vụ, hướng dẫn 09 người thoát nạn an toàn. Điều động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ 04 vụ, cứu được 02 người thoát nạn; tìm kiếm được 06 thi thể dưới nước bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Đặc biệt, có 02 vụ cháy điển hình, ngày 12/02/2023, xảy ra cháy tại Chợ Tam Bạc, nguyên nhân cháy do chập điện; Ngày 12/5/2023 xảy ra cháy tại hộ kinh doanh phòng trà Nhật - Hàn Akatsuki, địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, làm 03 người chết; Lực lượng PCCC và CHCN cũng đã hướng dẫn 01 người bị nạn thoát nạn an toàn, nguyên nhân cháy do chập điện.

Trong 06 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra gần 3.000 lượt cơ sở, phương tiện, cấp 450 lượt giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 166 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước thành phố gần 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động 42 cơ sở, đình chỉ hoạt động 45 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC. Hướng dẫn cơ sở khắc phục hàng vạn điểm sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Hoàng Minh Cường (đứng), cùng tham dự giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trả lời các câu hỏi xung quanh việc thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện một số quy định trong công tác PCCC làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, đại tá Hoàng Văn Bình cho biết, quan điểm là tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhưng không hợp pháp hóa sai phạm.

Theo đại tá Hoàng Văn Bình, để giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, lực lượng PCCC đã triển khai hàng loạt các giải pháp, phân loại doanh nghiệp theo nhóm để tháo gỡ khó khăn; thành lập các tổ công tác để giải quyết trực tiếp vướng mắc cho doanh nghiệp; phát phiếu lấy ý kiến và gửi hướng dẫn cho doanh nghiệp tìm hiểu; duy trì đường dây nóng PCCC để các doanh nghiệp nhanh chóng liên hệ, trao đổi…

Sau khi được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp đã và đang thực hiện khâu điều chỉnh thiết kế nên phải có thời gian và bố trí nguồn lực hoặc báo cáo về công ty mẹ để thực hiện các quy trình điều chỉnh. Cơ bản đã giải quyết được các khó khăn bất cập trong thực hiện công tác PCCC của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, không còn có những bức xúc như một số địa phương khác trong cả nước.

"Trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về PCCC, đa số các cơ sở chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC. Tuy nhiên, có một số cơ sở còn chưa thực hiện nghiêm túc công tác PCCC hoặc khi thực hiện quy định về PCCC các công trình hiện hữu đã nảy sinh vướng mắc khi thực hiện cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC mới, một số cơ sở vướng mắc về thủ tục đất đai, xây dựng...", Đại tá Hoàng Văn Bình nói.

Theo đại diện Công an Hải Phòng, trước khi có công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC, Công an thành phố đã chủ động hướng dẫn chủ đầu tư, doanh nghiệp các giải pháp thực hiện theo hướng đơn giản hóa nhưng vẫn đúng theo quy định. Do đó, số lượng công trình gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC trên địa bàn thành phố không nhiều, không gây bức xúc cho doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh.

Sau kiểm tra, rà soát, Công an thành phố đã thực hiện việc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an.

Vũ Trang

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//dia-phuong/hai-phong-xu-phat-166-truong-hop-vi-pham-pccc-nop-kho-bac-nha-nuoc-gan-1-2-ty-dong-1093132.html