Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22h – 5h khi không có việc cần thiết

Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22h – 5h khi không có việc cần thiết để ngăn Covid-19 lây lan giữa bối cảnh ca bệnh tại tỉnh này chưa xác định được nguồn lây.

Chiều tối nay (18/5), Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến ca mắc Covid-19 là giáo viên tại trường THPT Ngô Quyền, ngành y tế thành phố Hải Phòng đã truy vết 34 trường hợp F1, đã lấy 22 mẫu xét nghiệm, đến thời điểm này, 19/22 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; hiện 3 mẫu đang chờ kết quả. Các địa phương đã khử khuẩn, tạm thời phong tỏa nhà và một số địa điểm ca bệnh đến làm việc, giao dịch.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ thành ủy Hải Phòng về công tác phòng chống dịch bệnh, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận các địa phương đã phản ứng nhanh, kịp thời sau tình huống xuất hiện trường hợp dương tính trên địa bàn thành phố. Lưu ý việc ca bệnh tại Hải Phòng hiện chưa xác định được nguồn lây, ông Trần Lưu Quang yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành, đơn vị phải nâng cao mức độ cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch, quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

"Trước đây, chúng ta thống nhất với nhau trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 là phải nhanh hơn, cao hơn 1 cấp độ so với Trung ương; bây giờ đề nghị thêm 1 nguyên tắc nữa là đặt trong tình thế xấu hơn, cực đoan hơn. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là trong bất cứ tình huống nào. Cái chúng ta sợ nhất bây giờ là không biết F0 ở đâu”.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu người dân tuyệt đối không được lơ là trong bất cứ tình huống nào.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND thành phố Hải Phòng tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22h – 5h khi không có việc cần thiết; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị mà phải liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm.

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát trên địa bàn thành phố Hải Phòng dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán hàng mang về nhà. Thành phố Hải Phòng cũng tạm dừng hoạt động của các quầy hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại các chợ và các trung tâm mua sắm; các phòng khám tư nhân chuyên khoa Răng hàm mặt, Tai mũi họng; các đám cưới, đám hỏi; đề nghị các đám hiếu hạn chế tối đa số lượng người tham gia và phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tạm dừng hoạt động xe buýt, xe chở khách công cộng, hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố. Các hãng taxi chỉ hoạt động 30% số đầu xe, không chở quá 50% số ghế trên xe. Đối với các xe vận tải hàng hóa, chỉ được bố trí tối đa 1 lái xe và 1 phụ xe. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận khách mới./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-phong-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-nha-tu-22h-5h-khi-khong-co-viec-can-thiet-858848.vov