Hải Phòng: Yêu cầu phá dỡ 9 căn nhà xây không phép của vợ Chủ tịch phường

Quận Kiến An (TP Hải Phòng) xử phạt 65 triệu đồng, yêu cầu phá dỡ 9 căn nhà xây không phép của vợ Chủ tịch phường Lãm Hà.

Buộc phá dỡ 9 căn nhà xây không phép của vợ Chủ tịch phường

Ngày 26/4, thông tin từ UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, lãnh đạo quận vừa kiểm tra thực tế việc xử lý, khắc phục hậu quả liên quan đến việc vợ một Chủ tịch UBND phường xây dựng 9 căn nhà không phép trên địa bàn.

Thường trực quận ủy Kiến An kiểm tra thực tế công trình vi phạm trên địa bàn quận

Thường trực quận ủy Kiến An kiểm tra thực tế công trình vi phạm trên địa bàn quận

Cụ thể, đoàn công tác do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phạm Văn Khanh và Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, đã kiểm tra thực tế công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị của bà Lê Thị Thảo ở 64 Trữ Khê (phường Quán Trữ).

Bà Lê Thị Thảo là vợ của ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An. Bà Thảo là đại diện chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng 9 căn nhà ở liền kề nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Công trình vi phạm trên phần diện tích khoảng 450 m2 thuộc thửa đất số 64, 65, 42 tờ bản đồ số 27, phường Quán Trữ.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu quận Kiến An báo cáo; các cơ quan chức năng phối hợp với quận Kiến An hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm trong vụ việc ông Vũ Khắc Hiệp, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà có vợ xây 9 căn nhà không phép.

Do gia đình bà Thảo không xuất trình được giấy phép xây dựng nên UBND phường Quán Trữ đã yêu cầu dừng xây dựng, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với bà Lê Thị Thảo.

Tuy nhiên, gia đình bà Thảo đã không chấp hành, không hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng và cố ý tiếp tục tổ chức thi công.

Qua xác minh, UBND quận Kiến An xác định hộ bà Lê Thị Thảo đã có hành vi lấn đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích 101,5m2, đồng thời triển khai xây 9 căn nhà ở không có giấy phép xây dựng nêu trên.

UBND quận Kiến An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thảo, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm, phục hồi nguyên trạng khu vực vi phạm.

Công trình xây dựng không phép của vợ Chủ tịch phường Lãm Hà (Kiến An, Hải Phòng) đang được dư luận quan tâm

Xử lý loạt công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp

Ngoài công trình khủng tại số 64 đường Trữ Khê, các công trình tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng khi chưa được cấp phép cũng đồng thời diễn ra tại các phường Đồng Hòa, Nam Sơn.

Sau khi kiểm tra, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Kiến An yêu cầu lãnh đạo các phường nêu cao vai trò người đứng đầu, các cán bộ, công chức tăng cường trách nhiệm bám sát địa bàn, có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện vi phạm.

Với 3 công trình xây dựng chưa có giấy phép xây dựng ở tổ dân phố Đống Khê 2, tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, chính quyền phường phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn hộ dân hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng theo đúng quy định.

Với công trình vi phạm về đất đai tại tổ dân phố Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa, lãnh đạo quận yêu cầu chính quyền phường Đồng Hòa buộc chủ công trình dừng hành vi san lấp, khắc phục ngay hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu. Lực lượng chức năng thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.

Hoàng Long

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-phong-yeu-cau-pha-do-9-can-nha-xay-khong-phep-cua-vo-chu-tich-phuong-d589048.html