Hai phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em SOS và Làng lụa đũi Nam Cao ở Thái Bình

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân, chiều 6-1, bà Lê Thị Bích Trân, phu nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bà Vandara Siphandone, phu nhân Thủ tướng Lào đã tới thăm Làng trẻ em SOS tỉnh Thái Bình, tham quan Làng lụa đũi Nam Cao.

Giới thiệu về Làng trẻ em SOS Thái Bình, Giám đốc Nguyễn Văn Tân cho biết, Làng được thành lập vào năm 2013, đã nuôi dạy được 218 con đang sinh sống, học tập tại làng và nuôi dưỡng ngoài cộng đồng là 320 con, trong đó có một số con đã đi học đại học và lập gia đình.

Làng trẻ em SOS Thái Bình không chỉ là nơi mang lại cho các em tình yêu thương đặc biệt và còn được tạo điều kiện đi học để có thể hòa nhập vào cuộc sống.

Ngay khi hai phu nhân vừa đến Làng trẻ em SOS Thái Bình, rất đông các em nhỏ đã ùa ra chào và mong muốn được bắt tay và chụp ảnh cùng hai phu nhân.

Hai phu nhân chụp ảnh cùng các em nhỏ trong làng trẻ.

Hai phu nhân ân cần thăm hỏi và tặng các phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ.

Hai phu nhân chụp ảnh cùng các các mẹ, các dì, các cán bộ, nhân viên, giáo viên Làng trẻ em SOS và các em nhỏ.

Trải qua những năm tháng chung sống cùng một mái nhà, bằng tình yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, họ trở thành người một nhà và coi nhau như ruột thịt. Các mẹ, các dì chính là người đã sưởi ấm những trái tim nhỏ bé, giúp các em có thêm sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống.

Thăm một gia đình có một mẹ và 7 con trong Làng, hai phu nhân đã ân cần thăm hỏi, động viên mẹ và các con đã luôn bên nhau trong suốt thời gian qua. Phu nhân hai Thủ tướng đánh giá cao sự tận tâm, tận lực, tình yêu thương của các mẹ dành cho các con, cũng như mong muốn các con sẽ luôn cố gắng phấn đấu không chỉ trong học tập, trong cuộc sống. Đặc biệt, hai phu nhân mong rằng, các con sẽ luôn ghi nhớ tình yêu thương, sự chăm sóc vô cùng đáng ngưỡng mộ của các mẹ, các dì và Ban giám đốc Làng.

Tại đây, hai phu nhân cũng đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ. Hai phu nhân mong muốn các cán bộ, nhân viên của Làng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh việc chăm sóc về vật chất, cần hết sức quan tâm việc quan tâm, chăm sóc về tinh thần.

Chuyến thăm của các phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu để các mẹ, các dì, các cán bộ, nhân viên, giáo viên Làng trẻ em SOS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp sau đó, phu nhân Lê Thị Bích Trân và phu nhân Vandara Siphandone đã tới tham quan Làng lụa đũi Nam Cao (huyện Kiến Xương).

Ngay từ đầu làng, những người dân làm nghề lụa, những trẻ em trong làng và cả người dân đã tập trung rất đông để chào đón hai phu nhân cùng đoàn.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân và phu nhân Vandara Siphandone tới tham quan Làng lụa đũi Nam Cao.

Sau khi nghe giới thiệu về nghề làm lụa của Làng lụa đũi Nam Cao, đi qua những con ngõ nhỏ đầy rêu phong của ngôi làng, hai phu nhân đã đến thăm ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 tuổi, nghe hát chèo, thưởng thức bánh cáy và đặc biệt, trải nghiệm làm nghệ nhân làm lụa đũi.

Đây là ngôi nhà cổ 5 gian điển hình, vẫn hiên ngang vững vàng dù trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước và cũng là nơi chứng kiến những biến cố thăng trầm của Làng nghề lụa đũi Nam Cao. Làng nghề có thời gian tưởng chừng rơi vào cảnh tàn lụi khi chỉ còn 3 hộ theo nghề, đã dần hồi sinh khi hiện nay có khoảng 200 hộ đang theo nghề.

Hai phu nhân nghe giới thiệu về quy trình sản xuất lụa, đũi ở Làng nghề.

Trong không gian rộn ràng tiếng hát, tiếng cười và tiếng kéo sợi, quay tơ, đánh ống, cùng sự hướng dẫn của các nghệ nhân, có người năm nay đã 95 tuổi, hai phu nhân đã “hóa thân” thành những nghệ nhân Làng lụa đũi Nam Cao khéo léo cùng kéo sợ, quay tơ, đánh ống, kéo đũi…

Hai phu nhân tham quan khu nuôi tằm.

Hai phu nhân trải nghiệm một số công đoạn làm lụa do một nghệ nhân cao tuổi trực tiếp hướng dẫn.

Thăm Làng lụa đũi Nam Cao, hai phu nhân đã đến thăm một số hộ gia đình làm nghề lụa đũi truyền thống, thăm Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao.

Chuyến thăm của hai phu nhân đã tiếp thêm động lực cho các nghệ nhân làng nghề ngày càng tiếp tục phát triển và đưa lụa đũi Nam Cao ra với thế giới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/hai-phu-nhan-thu-tuong-viet-nam-va-lao-tham-lang-tre-em-sos-va-lang-lua-dui-nam-cao-o-thai-binh-759364