Hai phụ nữ không tham của rơi

Sáng 9-9-2019, lãnh đạo UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy khen về gương người tốt việc tốt cho 2 người phụ nữ không tham của rơi, nhặt được hàng chục triệu đồng rồi trả lại người đánh mất.

Hai cá nhân được tặng giấy khen gồm bà Trần Thị Tư (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1964 cùng ngụ khóm 2, phường 4, TP.Sa Đéc).

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 13-8-2019, bà Tư đến Công an phường 4 trình báo về việc bà có nhặt được 1 cái cặp da bên trong có số tiền gần 17 triệu đồng, 1 Ipad cùng 2,5 chỉ vàng 24K và nhiều giấy tờ khác. Qua trình báo của bà Tư, lực lượng công an địa phương đã tìm được người đánh rơi và đã tổ chức trao trả lại tài sản.

Lãnh đạo UBND thành phố và Công an thành phố Sa Đéc trao giấy khen và hoa cho bà Tư (trái) và bà Thảo (phải)

Lãnh đạo UBND thành phố và Công an thành phố Sa Đéc trao giấy khen và hoa cho bà Tư (trái) và bà Thảo (phải)

Cũng là một hành động đẹp không tham của rơi, khoảng 7 giờ, ngày 15-8-2019, bà Nguyễn Thị Thu Thảo trong lúc đi trên đường đến khu vực vòng xoay thuộc khóm 1, phường 4, TP.Sa Đéc nhặt được 1 cái bóp da, bên trong có số tiền 8.200.000 đồng nên đã đến trình báo công an, hiện Công an phường 4 đang tìm chủ sở hữu chiếc bóp trên để trao trả.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố Sa Đéc tuyên dương hành động đẹp không tham của rơi của bà Tư và bà Thảo, mặc dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, hàng ngày phải mua bán nhỏ kiếm sống nhưng khi nhặt được tài sản lớn cả 2 đã tìm cách trao trả cho người đánh rơi. Lãnh đạo UBND thành phố cho rằng hàng động này xứng đáng được biểu dương và mong rằng hành động của bà Tư và bà Thảo sẽ ngày càng được lan tỏa nhiều hơn trong xã hội.

Nam Thanh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/khen-thuong-2-nguoi-phu-nu-khong-tham-cua-roi_79670.html