Hải quân Ấn Độ bắt nhóm cướp biển Somalia, giải cứu tàu hàng

Đặc nhiệm thuộc hải quân Ấn Độ đổ bộ tàu vận tải Ruen bị cướp biển Somalia chiếm giữ từ năm ngoái và giải cứu thành công 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Times of India hôm nay (17/3) cho biết, lực lượng đặc nhiệm thuộc hải quân Ấn Độ đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu tàu hàng Ruen treo cờ Malta ở Ấn Độ Dương khỏi nhóm cướp biển Somalia và thả tự do 17 thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu.

Tàu Ruen sau khi được giải cứu ngày 16/3. Ảnh: ABCNews

Đáng chú ý, lính đặc nhiệm hải quân Ấn Độ đã trấn áp và ép toàn bộ 35 tên cướp biển trên tàu Ruen đầu hàng rồi bắt giữ chúng. Không có thương vong đáng kể được ghi nhận trong chiến dịch giải cứu tàu Ruen.

Theo Reuters, hải quân Ấn Độ đã phát hiện và chặn tàu Ruen từ ngày 15/3. Hải quân Ấn Độ công bố video cho thấy các tay súng trên tàu Ruen bắn về máy bay đang theo dõi phương tiện, cùng ảnh chụp 3 người cầm súng trường kiểu AK trên boong tàu.

Tàu Ruen bị cướp biển Somalia bắt ngày 14/12/2023 khi đang di chuyển ngoài khơi Somalia. Con tàu sau đó bị cướp biển sử dụng để thực hiện các vụ tấn công khác nhắm vào tàu bè dân sự hoạt động trên Ấn Độ Dương.

Hải quân Ấn Độ và lực lượng chống cướp biển thuộc Liên minh châu Âu (EU) EUNAVFOR đã cố gắng truy tìm con tàu suốt 3 tháng qua.

Đây là lần đầu tiên một tàu thương mại bị cướp biển Somalia chiếm quyền điều khiển sau đó được giải cứu sau 6 năm. Tháng 3/2017, cướp biển đã chiếm tàu chở dầu Aris 13 cùng 8 thủy thủ người Sri Lanka, nhưng phải thả tàu này sau trận đấu súng với hải quân EU.

Vùng biển ngoài khơi Somalia là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới, đồng thời từng là khu vực nguy hiểm nhất do cướp biển hoành hành. Tuy nhiên, tần suất các vụ cướp bóc xảy ra ngày một giảm do các chiến dịch mạnh tay của cộng đồng quốc tế.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/hai-quan-an-do-bat-nhom-cuop-bien-somalia-giai-cuu-tau-hang-i725556/