Hải quân Ấn Độ và Mỹ tìm cách mở rộng hợp tác an ninh hàng hải

Ấn Độ cho biết chuyến thăm Mỹ của Đô đốc Hải quân nước này 'thể hiện sự kiên định của Hải quân Ấn Độ trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và toàn diện.'

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 24/9, Người Phát ngôn Hải quân Ấn Độ, Trung tá Vivek Madhwal, cho biết các cách để mở rộng hợp tác an ninh hàng hải song phương đồng bộ với Quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn Độ-Mỹ đang phát triển nhanh chóng đã được đề cập rõ ràng trong chuyến thăm Mỹ bốn ngày của Đô đốc Hải quân Ấn Độ R Hari Kumar.

Theo Trung tá Vivek Madhwal, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ ngày 19-22/9, ngoài thời gian tham dự Hội nghị Quốc tế Chuyên đề về Sức mạnh Trên biển (ISS) lần thứ 25, Tư lệnh Kumar đã tiến hành các cuộc thảo luận sâu rộng với phía Mỹ nhằm tìm kiếm các cam kết hành động lớn hơn giữa Hải quân Ấn Độ và Mỹ trong các cuộc tập trận song phương và đa phương như Malabar, Sea Dragon và Tiger Triumph.

ISS được Hải quân Mỹ tổ chức tại Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ ở Newport, Rhode Island với mục đích tăng cường hợp tác giữa các lực lượng Hải quân có cùng chí hướng nhằm hướng tới tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và dựa trên luật lệ.

Người Phát ngôn Madhwal nói: “Những cam kết sâu rộng trong chuyến thăm thể hiện sự kiên định của Hải quân Ấn Độ trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và toàn diện.”

Tại ISS, Đô đốc Kumar đã nói nhiều về những thách thức trong quản lý nguồn nhân lực, trong đó đề cập cụ thể đến việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên đã được đào tạo cũng như các sáng kiến của Ấn Độ nhằm giải quyết những vấn đề này thông qua chương trình Agnipath, trao quyền cho phụ nữ và đưa Hải quân Ấn Độ trở thành một lực lượng cân bằng về giới tính.

Bên lề ISS, Đô đốc Kumar cũng tổ chức các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Mỹ, Australia, Ai Cập, Fiji, Israel, Italy, Nhật Bản, Kenya, Peru, Saudi Arabia, Singapore và Vương quốc Anh.

Tháng Sáu vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 13/6 tuyên bố Mỹ sẽ loại bỏ các rào cản thương mại với Ấn Độ trong những lĩnh vực quan trọng như quốc phòng và công nghệ cao./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-quan-an-do-va-my-tim-cach-mo-rong-hop-tac-an-ninh-hang-hai/896256.vnp