Hải quan Bình Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đó là đánh giá của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái về Cục Hải quan Bình Dương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị, tổ chức chiều ngày 16/1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh T.D

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2018, Cục Hải quan Bình Dương đã đạt đạt được những kết quả khả quan trên các mặt công tác. Đặc biệt là công tác thu nộp ngân sách với kết quả thu cao đạt 15.013 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 116 % so với kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt trên 115,5 % so với chỉ tiêu của HÐND tỉnh giao và đạt 106,5 % so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao lần 3 (14.100 tỷ đồng).

Công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn được Cục Hải quan Bình Dương xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu. Kết quả, trong năm 2018, đơn vị đã phát hiện 1.015 vụ vi phạm trong lĩnh vực Hải quan, tăng 428 vụ so với năm 2017. Trong đó, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 1.015 vụ với số tiền trên 16 tỷ đồng. Công tác hậu kiểm cũng đạt kết quả tích cực với tổng số tiền nộp ngân sách trên 82 tỷ đồng.

Một điểm tích cực được ghi nhận của Cục Hải quan Bình Dương trong năm 2018 là đơn vị cũng đã tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của DN trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh theo hướng giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN, nâng cao tính tuân thủ như: Tiếp tục duy trì hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS kết hợp với Cơ chế một cửa quốc gia và các chương trình ứng dụng khác trong hoạt động quản lý; Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả sử dụng máy soi container để kiểm tra thực tế hàng hóa với thời gian soi chiếu trung bình 3-5 phút/container, nếu tính cả thời gian nhập máy vào hệ thống thì tại khâu kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi khoảng 10-15 phút/1tờ khai.

Cục Hải quan Bình Dương trong năm qua cũng đã tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tăng cường hợp tác, đối tác Hải quan - DN được cộng đồng DN đánh giá cao về tính đổi mới, hiệu quả.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đại diện các tập thể Cục Hải quan Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Yasure Takashi, Chi hội trưởng Chi hội DN Nhật Bản tại Bình Dương cho biết, các DN Nhật Bản hoạt động tại Bình Dương đa phần là DN sản xuất, phải làm nhiều thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi không thể thiếu sự hỗ trợ của Cục Hải quan Bình Dương.

“Hiệp hội luôn luôn đánh giá cao công tác hỗ trợ DN của Cục Hải quan Bình Dương. Nhiều DN Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh cho biết đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác làm việc rất tốt với Hải quan Bình Dương. Trong tương lai sẽ có nhiều DN mới đến đầu tư tại Bình Dương, đồng thời các quy định về luật pháp liên quan sẽ thay đổi điều chỉnh, dự báo sẽ phát sinh nhiều vướng mắc từ phía DN. Hiệp hội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Cục Hải quan Bình Dương, cùng cơ quan hải quan xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa”, ông Yasure Takashi nhấn mạnh.

Đánh giá về những kết quả mà Cục Hải quan Bình Dương đã đạt trong năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái khẳng định, với sự chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động theo định hướng của Tổng cục Hải quan, Hải quan Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc tất cả các mặt công tác. Điển hình như trong công tác thu ngân sách đạt kết quả cao với số thu đạt 15.031 tỷ đồng, đạt trên 116 % so với kế hoạch Bộ Tài chính giao và Cục Hải quan Bình Dương được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu tới 3 lần với chỉ tiêu cao nhưng Hải quan Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu phấn đấu trên 106%. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ghi nhận, biểu dương và trân trọng sự nỗ lực của toàn bộ CBCC Hải quan Bình Dương, góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Hải quan và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cũng ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của đơn vị trong hoạt động phát triển mối quan hệ hải quan – DN, thông qua các chi hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh hay như việc ban hành sổ tay nghiệp vụ hải quan bằng 5 thứ tiếng… là những hoạt động rất thiết thực.

Hải quan Bình Dương là một trong số rất ít những đơn vị hải quan giảm được nợ thuế. Tỷ trọng nợ thuế trong năm 2018 trên tổng số thu là 0,39%. Đây là tỷ lệ rất thấp, không phải cục hải quan tỉnh thành phố nào cũng đạt được…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đề nghị Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu tăng thu tối thiểu 5% so với chỉ tiêu được giao (14.460 tỷ đồng) để đạt số thu nộp ngân sách là 15.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động nghiệp vụ; có nhiều sáng kiến, đóng góp cho Tổng cục. Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị, trong năm 2019, Cục Hải quan Bình Dương sẽ có những đóng góp tích cực hơn cùng Tổng cục Hải quan trong công tác tháo gỡ vướng mắc về thủ tục chính sách. Đồng thời, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Tiếp tục làm tốt công tác quản trị nội bộ, công tác nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức trong hoàn cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng, nhưng biên chế không tăng…

Tại Hội nghị, tập thể, cá nhân Cục Hải quan Bình Dương đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-binh-duong-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2018.aspx