Hải quan Đồng Tháp: Liên tiếp bắt nhiều hàng lậu những ngày đầu năm 2020

Trong những ngày đầu năm 2020, Cục Hải quan Đồng Tháp đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu trên địa bàn.

100 thùng bia nhập lậu do Hải quan Đồng Tháp bắt giữ

100 thùng bia nhập lậu do Hải quan Đồng Tháp bắt giữ

Bắt hàng tấn đường lậu bên vệ đường

Hàng loạt vụ thuốc lá, đường tinh khiết, bia… nhập lậu với số lượng lớn đã bị Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ trong những ngày đầu năm 2020. Trong đó, có nhiều vụ số lượng hàng hóa khá lớn.

Sáng sớm ngày 15/1/2020, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Công an phường An Lạc kiểm soát tuyến đường liên xã Thường Lạc – An Lạc. Khi tuần tra đến khu vực Đình An Lạc (thuộc khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang đứng trông giữ nhiều bao PP chứa hàng hóa, để trên lề đường, chờ phương tiện đến để vận chuyển đi nơi khác. Nghi các bao trên chứa hàng hóa nhập lậu, lực lượng phối hợp đã tới yêu cầu được kiểm tra.

Đường nhập lậu do Hải quan Đồng Tháp bắt giữ trong những ngày đầu năm 2020

Phát hiện tổ công tác, đối tượng vội bỏ lại các bao hàng đang trông giữ, chạy vào khu vực dân cư trốn thoát. Lực lượng đến hiện trường quản lý tang vật đồng thời truy đuổi đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã lẩn trốn vào nhà dân nên lực lượng không bắt được. Kiểm đếm tang vật, tổ công tác phát hiện có 1 tấn đường kết tinh được chứa trong 20 bao PP có nguồn gốc nhập lậu.

Trước đó, vào lúc 12 giờ, ngày 11/1/2020, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Công an phường An Thạnh tổ chức kiểm soát, phát hiện phía trước nhà kho chứa hàng không treo biển hiệu trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai có nhiều bao PP chứa hàng hóa để trên lề đường, không có người trông giữ. Nghi trong các bao trên chứa hàng hóa nhập lậu, lực lượng phối hợp kiểm tra 49 bao PP chứa 2,4 tấn đường kết tinh, bên ngoài bao có in chữ tiếng nước ngoài và tiếng Việt.

Được biết, trong thời gian trước Tết Nguyên đán, mặt hàng đường tinh khiết được các đối tượng lợi dụng đêm tối hoặc lúc sáng sớm tập kết đường lậu với số lượng khá lớn để vận chuyển đi tiêu thụ và đã bị cơ quan Hải quan phối hợp, bắt giữ.

Cao điểm chống buôn lậu

Không chỉ có mặt hàng đường tinh khiết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, Cục Hải quan Đồng Tháp còn phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tập kết mặt hàng bia, thuốc lá điếu nhập lậu…

Ngày 15/1, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với lực lượng Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 30 thuộc khu vực khóm An Thạnh B, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng phối hợp phát hiện có nhiều bao PP bên trong có chứa hàng hóa để trên lề đường do một thanh niên đang đứng trông giữ, đã tới kiểm tra. Phát hiện từ xa thấy lực lượng chức năng, đối tượng bỏ chạy để lại 1.300 bao thuốc lá điếu ngoại các loại.

Thuốc lá lậu do Hải quan Đồng Tháp bắt giữ ngày 15/1/2020

Trước đó, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 100 thùng bia lon hiệu CROWN, do Campuchia sản xuất, không có chủ hàng được để bên lề đường Lê Hồng Phong thuộc khóm 5, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp…

Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán thì nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân cao, các đối tượng đã lợi dụng tìm mọi cách để vận chuyển trái phép các mặt hàng như thuốc lá ngoại, rượu, bia, nước giải khát, bánh, kẹo,...

Thực hiện chỉ đạo của Ban 389 tỉnh Đồng Tháp và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết ngăn chặn, bắt giữ nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chỉ tính riêng trong 2 tuần đầu năm 2020, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 11 vụ hàng hóa nhập lậu là đường cát, bia, thuốc lá điếu… trị giá hàng vi phạm trên 170 triệu đồng.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, các vụ hàng lậu bị phát iện, bắt giữ đều không xác định được chủ sở hữu hàng hóa, Đội Kiểm soát đã quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Đội Kiểm soát Hải quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tập trung thực hiện tốt kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020 để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Trong đó tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng tiêu dùng thiết yếu như: ma túy, vũ khí, pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm,... góp phần đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý này.

Năm 2019, Cục Hải quan Đồng Tháp thu nộp ngân sách nhà nước đạt 126,671 tỉ đồng; đạt 162,4% chỉ tiêu pháp lệnh do Bộ Tài chính giao (78 tỉ); đạt 158,3% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (80 tỉ); đã phát hiện bắt giữ 105 vụ vi phạm, trị giá tang vật 1.672 triệu đồng. Xử lý hành chính 95 vụ, trị giá tang vật 1.033 triệu đồng; trong đó, xử phạt 31 vụ có chủ với số tiền phạt 2.653,7 triệu đồng. Chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ vi phạm để xử lý hình sự.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-dong-thap-lien-tiep-bat-nhieu-hang-lau-nhung-ngay-dau-nam-2020-118949.html